Nửa nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người của Phước Sơn ước đạt 27 triệu đồng/năm

THANH THẢO - MINH PHONG 30/05/2023 17:54

(QNO) - Sáng 30/5, Huyện ủy Phước Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Huyện ủy Phước Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Huyện ủy Phước Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Ảnh: THẢO PHONG

Do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là trận lũ lịch sử vào cuối năm 2020 nên nửa nhiệm kỳ qua, cùng với đẩy mạnh khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, Phước Sơn tập trung nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Địa phương đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời về nhà ở, giống cây trồng, vật nuôi với kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Triển khai xây dựng 35 công trình gồm các khu tái định cư, đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, y tế bị hư hỏng do thiên tai. Đến năm 2021 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 31 công trình. Còn 4 công trình tỉnh hỗ trợ tái thiết các tuyến đường lên xã vùng cao thực hiện được 30% khối lượng, phấn đấu hoàn thành vào năm 2024.

Cùng với đó, Phước Sơn thực hiện di dời, sắp xếp ổn định chỗ ở cho 161 hộ theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh với kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đời sống người dân vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai đã cơ bản ổn định. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 34,67% năm 2022, dự kiến cuối năm 2023 còn dưới 28%.

 
Phước Sơn tập trung khắc phục hậu quả sau các đợt thiên tai. Ảnh: THẢO PHONG    

Việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá bước đầu đạt kết quả nhất định. Từ năm 2020 đến nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 1.000 tỷ đồng. Huyện tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các tuyến giao thông quan trọng, dự án trọng điểm mang tính đột phá, liên kết phát triển vùng... Đến nay, 100% đường liên thôn được bê tông hóa; 100% hộ dùng điện; hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho hơn 85% diện tích ruộng lúa nước.

Huyện cũng đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ thí điểm cho nông dân chuyển đổi từ trồng cây gỗ nhỏ sang trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tổng diện tích trồng rừng hằng năm 1.000ha (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết), trồng mới khoảng 300ha rừng gỗ lớn, hơn 1,4 triệu cây xanh theo Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, tỷ lệ che phủ rừng đạt 73,4%.

Nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế Phước Sơn tiếp tục phát triển, chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,03%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/năm (tăng 6 triệu đồng so với năm 2020).

Toàn huyện đạt trung bình 12,36 tiêu chí nông thôn mới/xã, 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến cuối năm 2023 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên lĩnh vực văn hóa, huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống người Bhnong gắn với phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đến thời điểm này, Phước Sơn có 20/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt hơn 50%.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nửa nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người của Phước Sơn ước đạt 27 triệu đồng/năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO