Ông Nguyễn Tấn Thành giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam

VINH ANH 11/08/2022 08:34

(QNO) - Chiều 10.8, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đã bế mạc sau 1 ngày làm việc.

 
 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII. Ảnh: VINH ANH

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII gồm 27 thành viên. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 thành viên.

Đại tá Nguyễn Tấn Thành (SN 1964, quê quán xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) - nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trúng cử chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Đại tá Bùi Văn Trí (SN 1962, quê quán xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành) - nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trúng cử chức Phó Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành khóa VII cũng đã bầu Ban Kiểm tra gồm 5 thành viên; Đại tá Bùi Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) ra mắt đại hội. Ảnh: VINH ANH
Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII ra mắt đại hội. Ảnh: VINH ANH

Với tinh thần làm việc sôi nổi, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII đã thành công tốt đẹp. Theo nghị quyết đại hội, các chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển hơn 90% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội; 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.

Hằng năm có 100% tổ chức hội, hơn 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 98% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”.

Đại tá Nguyễn Tấn Thành, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trúng cử chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: VINH ANH
Đại tá Nguyễn Tấn Thành - nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trúng cử chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: VINH ANH

Tổ chức hội cấp trên kiểm tra 100% tổ chức hội cấp dưới trực tiếp; giám sát 100% tổ chức hội và hội viên theo phân cấp. Kiểm tra 100% tổ chức hội, hội viên có dấu hiệu vi phạm. Xem xét giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo; 100% cán bộ, hội viên không tham gia ký đơn khiếu nại tập thể, tụ tập khiếu kiện đông người.

Vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hội viên xóa cơ bản nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo giảm còn 0,61%, cận nghèo giảm còn 0,65%; các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng không còn hộ hội viên nghèo; 9 huyện miền núi tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn 2,3%...

Đại tá Bùi Văn Trí, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trúng cử chức Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: VINH ANH
Đại tá Bùi Văn Trí - nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trúng cử chức Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Ảnh: VINH ANH

Tại đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen 9 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông Nguyễn Tấn Thành giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO