Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: "Tôi rất xúc động khi đến thăm mảnh đất Quảng Nam anh hùng" (clip)

ALĂNG NGƯỚC 15/12/2021 19:54

(QNO) - Chiều nay 15.12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương đã có chuyến thăm và làm việc với các đơn vị quân đội, dâng hương Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, viếng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và thăm hỏi, động viên gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ).

Cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân; Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270. Ảnh: A.N

Thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 - Quân khu 5, đóng tại xã Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những chiến công vẻ vang trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước của đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ đã làm tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ Hồ, luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi đến thăm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi đến thăm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270. Ảnh: A.N

"Tôi rất xúc động khi đến thăm mảnh đất Quảng Nam anh hùng và đến thăm một đơn vị anh hùng của Quân khu 5. Từ trong chiến tranh đến thời kỳ xây dựng đất nước, trải qua suốt 50 năm, lực lượng công binh đi đến đâu đều để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng dân, thể hiện được tinh thần cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Không ngại hiểm nguy, các đồng chí đã giúp dân, cùng với nhân dân vượt qua hậu quả mà thiên tai, bão lũ đã gây ra" - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước tặng bước ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên giáp cho Lữ đoàn 270. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước tặng bước ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên giáp cho Lữ đoàn 270. Ảnh: A.N

Phó Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; nỗ lực lực giúp đỡ nhân dân, và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Lữ đoàn Công binh 270:

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các đơn vị quân đội cần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; không ngừng nỗ lực nghiên cứu, học tập sáng tạo, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Phó
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà truyền thống Lữ đoàn 270. Ảnh: A.N

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dâng hoa, viếng hương tại Nhà truyền thống Lữ đoàn Công binh 270 tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác viếng hương Nhà lưu niệm cố Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: A.N
Đoàn công tác viếng hương Nhà lưu niệm cố Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: A.N

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã dâng hoa, viếng hương Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (xã Tam Xuân, Núi Thành) và viếng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ).

Phó Chủ tịch nước tham quan nhà trưng bày hiện vật lưu niệm tại Nhà lưu niệm cố Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước tham quan nhà trưng bày hiện vật lưu niệm tại Nhà lưu niệm cố Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: A.N

* Đến thăm, động viên gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm tự hào và chia sẻ với những đau thương, mất mát mà mẹ đã hy sinh suốt thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận và biết ơn những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch nước thăm, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch nước thăm, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô. Ảnh: A.N

Phó Chủ tịch nước ân cần động viên và mong muốn Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy gương sáng để cháu con học tập, noi theo. 

Dịp này, đoàn công tác đã dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: A.N
Đoàn công tác đến dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: A.N

Phó Chủ tịch nước viếng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng: 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: "Tôi rất xúc động khi đến thăm mảnh đất Quảng Nam anh hùng" (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO