Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc tết các gia đình chính sách, đơn vị tại Quảng Nam

H.ĐẠO - Đ.VẠN 30/01/2022 14:41

(QNO) – Sáng nay 30.1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách cùng một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải viếng hương cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: Đ.V
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải viếng hương cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: Đ.V

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dâng hoa, viếng hương tri ân, tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sĩ cách mạng kiên cường.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân dân huyện Núi Thành. Đồng thời, tặng 60 suất quà tết cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc tết cán bộ, nhân dân huyện Núi Thành. Ảnh: Đ.V
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc tết cán bộ, nhân dân huyện Núi Thành. Ảnh: Đ.V

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đến chúc tết và tặng quà các gia đình cán bộ lão thành cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn TP.Tam Kỳ; tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố với mong muốn giúp bà con có một cái tết đầm ấm, tươi vui.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải tặng quà tết cho các gia đình chính sách. Ảnh: Đ.V
Đồng chí Nguyễn Đức Hải tặng quà tết cho các gia đình chính sách. Ảnh: Đ.V

Tại buổi thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao hoạt động của Mặt trận trong việc phối hợp hoạt động với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND, HĐND tỉnh. Đặc biệt trong giai đoạn Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Mặt trận đã phát huy vai trò là cầu nối, giúp chăm lo cho các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội còn khó khăn với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng.

Clip Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc tết tỉnh Quảng Nam:

Đồng chí Nguyễn Đức Hải mong muốn Mặt trận tiếp tục công tác rà soát từng địa phương còn những gia đình, hộ khó khăn chưa được quan tâm thì đề xuất với chính quyền các cấp hỗ trợ kịp thời để người dân đón một cái tết an lành, ấm no.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội chúc tết, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Đ.V
Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội chúc tết, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Đ.V

Đến thăm và chúc tết Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Đức Hải ghi nhận những nỗ lực của các đại biểu Quốc hội trong các hoạt động của Quốc hội. Đồng thời mong muốn, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân, đặc biệt lắng nghe và kiến nghị những vấn đề cử tri quan, bức xúc; tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các nghị quyết mới của Quốc hội, đồng hành cùng với cử tri Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc tết các gia đình chính sách, đơn vị tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO