Phối hợp giữ bình yên biển đảo

ALĂNG NGƯỚC 12/01/2023 04:53

Bằng tinh thần và trách nhiệm chung, các đơn vị biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển đóng chân trên địa bàn tỉnh phát huy tính sáng tạo, đoàn kết một lòng, phối hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải, cùng nhân dân đón một cái tết an vui, yên bình…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chúc tết các đơn vị đến thăm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chúc tết các đơn vị đến thăm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh như vậy tại buổi đến thăm, chúc tết các đơn vị quân đội tuyến biển, gồm Đồn Biên phòng Bình Minh (Thăng Bình), Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Chi đội Kiểm ngư số 3 (Núi Thành)... nhân dịp đón Tết Nguyên đán.

Những người giữ biển

Là một trong những đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát bảo vệ chủ quyền nội thủy, lãnh hải, thời gian qua, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép vùng lãnh hải của Tổ quốc.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Tính - Hải đội trưởng Hải đội 2, với nhiệm vụ là “những người giữ biển”, bên cạnh làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị còn quan tâm tuyên truyền, vận động ngư dân hành nghề trên biển chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho các đơn vị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho các đơn vị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tại khu vực đảo Cù Lao Chàm - nơi được mệnh danh là “đảo ngọc” của thế giới, cùng với việc xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 còn tham gia công tác bảo tồn sinh vật cảnh, tìm kiếm cứu nạn trên tuyến du lịch biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

“Các hoạt động trên đảo, chúng tôi đều gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền và tìm kiếm cứu nạn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Cù Lao Chàm, bằng cả tinh thần và trách nhiệm cao nhất, cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền và niềm tin yêu của người dân trên đảo” - Đại úy Nguyễn Văn Tính chia sẻ.

Đóng chân trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, ngoài lực lượng biên phòng, còn có Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 và Chi đội Kiểm ngư số 3 (Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 3). Thời gian qua, bằng sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, các đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên biển.

Bình yên nơi chân sóng

Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, năm 2022, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, đơn vị tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn, với sự tham gia của các đơn vị quân đội và lực lượng dân quân địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng, giúp nâng cao hoạt động tác chiến, thông tin liên lạc, cũng như hỗ trợ ngư dân quản lý tốt hoạt động trên biển.

Để đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ nhằm tổ chức tốt hoạt động vui xuân đón tết, Vùng Cảnh sát biển 2 xây dựng kế hoạch và triển khai tất cả các phương án trực sẵn sàng chiến đấu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong việc tuần tra, kiểm soát trên biển, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đón tết an lành. 

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biển nhân dịp năm mới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biển nhân dịp năm mới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng làm nhiệm vụ quản lý tuyến biển trong công tác phối hợp bảo vệ chủ quyển biển đảo, đảm bảo an toàn trật tự xã hội khu vực ven biển.

Bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung, thời gian qua, các đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng lãnh hải, tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, tham gia nhiều hoạt động xã hội hữu ích giúp người dân trong phát triển kinh tế - xã hội...

“Sự có mặt của các đồng chí, ngoài việc thực thi trách nhiệm của đơn vị, còn giúp cho địa phương rất nhiều trong việc ổn định an ninh - trật tự, tập trung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài sự phát triển của Quảng Nam, còn đóng góp cho sự phát triển của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa các đơn vị thời gian qua đã tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” - ông Thanh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp giữ bình yên biển đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO