Quảng Nam cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ

N.ĐOAN - T.CÔNG - V.ANH 06/08/2022 16:33

(QNO) - Chiều 6.8, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng đoàn công tác của học viện có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ngành và Trường Chính trị tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy tại trường Chính trị tỉnh chiều nay 6.8. Ảnh: P.V
Đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy tại Trường Chính trị tỉnh chiều nay 6.8. Ảnh: P.V

Báo cáo tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III Đà Nẵng thực hiện tốt công tác chiêu sinh, cử cán bộ đi đào tạo đảm bảo số lượng, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và các chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Chín thông tin, nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đến nay, đội ngũ cán bộ của tỉnh cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng khác theo quy định. 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định số 1662 ngày 5.5.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 100% cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quản lý đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.V
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.V

Nhìn nhận các mặt còn hạn chế, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định trong thời gian đến tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có chất lượng và cơ cấu hợp lý, đủ khả năng lãnh đạo để đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Trong đó, tập trung đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý xã hội… cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh dưới 55 tuổi và quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh dưới 50 tuổi ở nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.C
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận, thời gian qua, Quảng Nam đã đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, có những nội dung tỉnh làm rất mạnh, nhất là các quy định mới về công tác cán bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã tổng kết, đánh giá và ban hành 2 nghị quyết và 1 đề án để thông qua đó triển khai thực hiện hiệu quả công tác cán bộ của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và bám sát điều kiện, tiêu chuẩn để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị phù hợp với từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã cử 8 đồng chí đi học cử nhân chính trị; 495 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị; phối hợp tổ chức đào tạo 3 lớp cao cấp lý luận chính trị tại tỉnh với 152 học viên và sẽ tổ chức 1 lớp cao cấp lý luận chính trị với 60 học viên trong những tháng tới. Trường Chính trị tỉnh tổ chức 29 lớp trung cấp lý luận chính trị với 1.795 học viên, đảm bảo quy trình tuyển sinh, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, chương trình, giáo trình theo quy định.

Video đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy chiều 6.8

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Quảng Nam đã làm tốt công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng trao đổi làm rõ thêm về các nội dung kiến nghị liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Trường Chính trị tỉnh và việc thực hiện đề án xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn theo lộ trình đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định trao tặng bức ảnh về đồng chí Võ Chí Công cho Tỉnh ủy sáng 6.8. Ảnh: P.V
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định trao tặng bức ảnh về đồng chí Võ Chí Công cho Tỉnh ủy sáng 6.8. Ảnh: P.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO