Quảng Nam chăm lo nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm

NAM PHƯƠNG 27/01/2023 15:12

(QNO) - Sáng nay 27/1 (mùng 6 Tết Quý Mão), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức giao ban đầu xuân Quý Mão dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca.

Quang cảnh buổi giao ban đầu xuân Quý Mão 2023. Ảnh: N.P
Quang cảnh buổi giao ban đầu xuân Quý Mão 2023. Ảnh: N.P

Theo báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Quý Mão 2023, các ngành, địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh đến các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách, đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động… với tổng kinh phí 112 tỷ đồng.

Quảng Nam hỗ trợ gạo kịp thời cho nhân dân gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2023 ở 14 huyện: Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Tổ chức thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 6 huyện miền núi: Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, trao tặng quà trẻ em tại các xã biên giới huyện Tây Giang và Nam Giang.

Theo báo cáo, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tết đạt 215 nghìn lượt, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 58 nghìn lượt, tăng gấp 33 lần; khách nội địa ước đạt 157 nghìn lượt, tăng 2,8 lần.

Cung cầu hàng hóa ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, từ ngày 20 đến 26/1 (28 tháng Chạp đến mùng 5 tết) toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ (tại huyện Núi Thành và thị xã Điện Bàn), làm chết 2 người và bị thương 2 người.

Phát biểu tại buổi giao ban, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương các cấp, các ngành toàn tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Bước sang năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, Quảng Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Vì vậy, đồng chí Phan Việt Cường mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Đặc biệt là các nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là nhân dân các vùng khó khăn; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Và hơn hết là chung sức đồng lòng tạo không khí thi đua sôi nổi trong những ngày đầu xuân mới, tạo động lực, khí thế mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam chăm lo nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO