Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực vào năm 2030

THÀNH CÔNG - QUỐC TUẤN 21/11/2022 17:51

(QNO) - Chiều 21/11 diễn ra Hội nghị Tỉnh ủy để cho ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: C.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: C.T 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo về quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các nội dung về quy hoạch tỉnh này cũng đã được trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến góp ý thông qua tại nhiều cuộc họp, hội thảo, hội nghị và cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: C.T
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.T 

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tham gia đề xuất, góp ý sâu, kỹ nhằm đảm bảo các nội dung trong dự thảo quy hoạch tỉnh bám sát định hướng của Nghị quyết số 26, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 138, ngày 25/10/2022 của Chính phủ về quy hoạch tổng thể quốc gia; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung tóm tắt thuyết minh quy hoạch tỉnh và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tam Kỳ trong tương lai sẽ trở thành đô thị loại I trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh. Ảnh: C.T
Tam Kỳ trong tương lai sẽ trở thành đô thị loại I trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh. Ảnh: C.T 

Trong đó, nội dung nổi bật là đề xuất Quảng Nam phát triển theo mô hình cấu trúc không gian phát triển là “hai vùng, ba cửa ngõ, ba cụm động lực, tám hành lang phát triển”. Hai vùng gồm vùng đông và vùng tây. Ba cửa ngõ gồm khu kinh tế mở Chu Lai, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đô thị di sản thế giới Hội An. Ba cụm động lực: cụm Điện Bàn - Hội An - Đại Lộc; cụm - Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn; cụm Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh. 8 hành lang phát triển gồm 3 hành lang bắc nam và 5 hành lang đông tây.

Theo dự thảo, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Nam sẽ phát triển toàn diện, hiện đại trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày dự thảo
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: C.T

Bốn khâu đột phá chiến lược của tỉnh bao gồm: phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại đồng bộ; khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt; bảo tồn di sản văn hóa, mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa, hình thành công viên chủ đề, quảng trường quy mô lớn; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về quy hoạch tỉnh về các quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá, phương án phát triển, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian lãnh thổ, vùng liên huyện, vùng huyện; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên gắn với công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhấn mạnh quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh từ đồng bằng, hải đảo đến miền núi. Chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hài hoà giữa các ngành kinh tế, trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế riêng có, khác biệt của tỉnh, không gây mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau trong quá trình phát triển.

d
Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định là 1 trong 3 cửa ngõ của Quảng Nam trong dự thảo quy hoạch. Ảnh: C.T 

Quy hoạch được kỳ vọng khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng, trung dũng kiên cường, sự năng động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ và bền bỉ con người xứ Quảng.

Từ đó quyết tâm phấn đấu xây dựng Quảng Nam đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trung tâm phát triển năng động, toàn diện của vùng động lực kinh tế miền Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin, dự thảo quy hoạch sẽ còn lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương trong vùng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo lộ trình, dự kiến trong quý 1 năm 2023 quy hoạch này sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO