Quảng Nam - Sê Kông tiếp tục hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư thương mại, du lịch

ALĂNG NGƯỚC 30/08/2022 15:27

(QNO) - Sáng nay 30.8, tại huyện Lạ Màm (tỉnh Sê Kông, Lào) diễn ra Hội nghị thường niên năm 2022 giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông. Đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị thường niên năm 2022 được tổ chức tại Sê Kông. Ảnh: A.N
Quang cảnh Hội nghị thường niên năm 2022 tổ chức tại tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N

Tại hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông, đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông thông báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; một số kết quả đạt được sau thời gian ký kết thỏa thuận hợp tác tại hội nghị thường niên thời gian qua.

Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông luôn đoàn kết một lòng, kề vai sát cánh, kịp thời chia sẻ thông tin, giúp đỡ lẫn nhau về nhiều mặt. Đặc biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định khu vực biên giới, tạo điều kiện giúp con em tỉnh Sê Kông được học tập tại Quảng Nam.

Không chỉ tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ, thời gian qua, Quảng Nam còn hỗ trợ tỉnh Sê Kông trong công tác phòng chống dịch Covid-19… Những hoạt động trên đã góp phần ổn định tình hình khu vực biên giới, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông phát biểu. Ảnh: A.N
Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N

Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Sê Kông, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, tuyến quốc lộ 16B từ cửa khẩu Đắc Tà Oọc về trung tâm tỉnh lỵ Sê Kông thông suốt, giúp hai tỉnh thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Trí Thanh thông tin, đối với Quảng Nam, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt hơn 20.700 tỷ đồng, xếp thứ 12 trong cả nước; dự kiến trong tháng 9.2022 sẽ hoàn thành 100% thu ngân sách Trung ương giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N

Tại hội nghị, Quảng Nam kiến nghị tỉnh Sê Kông có giải pháp sửa chữa hoặc kiến nghị Chính phủ hai nước xem xét đầu tư sửa chữa đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông) dài 21km đang bị hư hỏng.

Đồng thời thống nhất phối hợp thông quan hàng hóa và phòng tránh ùn tắc giao thông tại khu vực cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc; xây dựng thể chế phối hợp thiết lập, trao đổi thông tin về đầu tư, thương mại, du lịch, thực hiện các quy định pháp luật hai nước trong hoạt động quản lý cửa khẩu, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện…

Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng, hai tỉnh tập trung vào những vấn đề hợp tác mang tính đột phá trong quan hệ như kinh tế, thương mại, đầu tư nông - lâm nghiệp, phát triển kinh tế cửa khẩu và tích cực đẩy mạnh để hình thành tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 2 đi qua hai tỉnh trong thời gian sớm nhất.

ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam
Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam cùng nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh Sê Kông tham dự hội nghị. Ảnh: A.N

Tham gia cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam cùng nhiều doanh nghiệp lớn. Theo đó, doanh nghiệp mong muốn đầu tư vào tỉnh Sê Kông nói riêng và Nam Lào nói chung ở nhiều lĩnh vực; trong đó tập trung vào nông - lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế cửa khẩu…

Đây là cơ hội thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong thời gian đến, trong bối cảnh giao thương ngày càng lớn mạnh giữa cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, cũng như hành lang kinh tế Đông Tây.

[VIDEO] - Hội nghị thường niên năm 2022 giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông:

Tại hội nghị, hai tỉnh đã ký kết các thỏa thuận Hội nghị thường niên năm 2022 với nhiều nội dung hợp tác, phát triển kinh tế; ổn định và duy trì phát triển cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc...

Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết thỏa thuận hội nghị thường niên. Ảnh: A.N
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông ký kết thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị thường niên năm 2022. Ảnh: A.N

Dịp này, Quảng Nam tặng tỉnh Sê Kông 200 triệu đồng góp phần cùng tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Hội nghị cấp cao kế tiếp sẽ được tổ chức tại Quảng Nam vào năm 2024.

Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ Sê Kông số tiền 200 triệu đồng. Ảnh: A.N
Quảng Nam hỗ trợ tỉnh Sê Kông 200 triệu đồng. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận quà từ tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhận quà từ tỉnh Sê Kông. Ảnh: A.N
Lãnh đạo 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
Lãnh đạo hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam - Sê Kông tiếp tục hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư thương mại, du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO