Quảng Nam tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào

M.LINH - H.QUÂN 05/07/2022 20:35

(QNO) - Chiều nay 5.7, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Lào làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm hữu nghị Việt Nam tại Quảng Nam.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; phía tỉnh Quảng Nam có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành và Hội LHPN tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.L
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.L

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường bày tỏ vui mừng khi đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào đến thăm Quảng Nam. Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn công tác có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào chọn năm 2022 là “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.L
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.L

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng thông tin những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Quảng Nam với các tỉnh Nam - Trung Lào thời gian qua rất hiệu quả. Qua đó, gắn chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển đôi bên.

Đồng chí Inlavanh Keobounphanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Lào phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.L
Đồng chí Inlavanh Keobounphanh - Chủ tịch Hội LHPN Lào phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.L

Đồng chí Inlavanh Keobounphanh - Chủ tịch Hội LHPN Lào cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đối với đoàn công tác. Đồng thời mong muốn mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng tươi đẹp, bền vững.

Hội Liên hiệp phụ nữ hai nước Lào - Việt Nam nói chung, các tỉnh Sê Kông, Chămpasack (Lào) - Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Q.L
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà cho Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Q.L

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao tặng các phần quà cho Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

* Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào và Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm Khu di tích quốc gia Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung bộ tại huyện Phú Ninh; tham quan mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại Hợp tác xã BestOne (phường An Phú, TP.Tam Kỳ).

Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Q.L
Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Q.L
Tham quan mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại Hợp tác xã BestOne (phường An Phú, TP.Tam Kỳ). Ảnh: Q.L
Tham quan mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại Hợp tác xã BestOne (phường An Phú, TP.Tam Kỳ). Ảnh: Q.L
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO