Quảng Nam và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên giáo

TÂM ĐAN 11/06/2020 10:56

(QNO) - Sáng nay 11.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đến thăm, học hỏi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu chào mừng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đến thăm, làm việc. Ảnh: VINH ANH
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu chào mừng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đến thăm, làm việc. Ảnh: VINH ANH

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam bày tỏ, qua chuyến làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn được học hỏi, chia sẻ thêm kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của tỉnh Đồng Tháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Biết - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, đoàn mong muốn thu thập các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn của Quảng Nam; kinh nghiệm trong hoạt động tuyên giáo, thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các nội dung xung quanh công tác bồi dưỡng chính trị, khi Quảng Nam thực hiện sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp huyện.

Ông Nguyễn Văn Viết - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH
Ông Nguyễn Văn Biết - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Thông tin về công tác tuyên giáo của Quảng Nam, ông Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi sắp xếp, kiện toàn còn 4 phòng với 24 biên chế, đến nay cơ bản đi vào hoạt động ổn định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực, đảm bảo chất lượng, khối lượng trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng bộ trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Chỉ thị 05 được triển khai sâu rộng, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới, tấm gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong đời sống chính trị - xã hội, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Về sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp huyện, ông Nguyễn Hữu Sáng cho biết, có một số khó khăn về công tác cán bộ, nhất là việc chuyển ngạch viên chức sang công chức còn nhiều vướng mắc. Tuy nhiên nhìn chung đến nay việc sáp nhập đã tinh gọn bộ máy, công tác quản lý, điều hành thuận lợi, phát huy tốt trí tuệ, năng lực của đội ngũ cán bộ...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO