Quốc hội cần giám sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư công

DIỄM PHÚC 26/07/2021 07:16

Hôm qua 25.7, Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Dương Văn Phước - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Nam tham gia thảo luận tại Hội trường.
Đại biểu Dương Văn Phước - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Nam tham gia thảo luận tại Hội trường.

Theo Báo cáo của Chính phủ, nước ta sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6,5-7% trong giai đoạn 2021-2025 (cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020), đến năm 2025 phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng, bên cạnh những kết quả nổi bật, đề nghị báo cáo cần nhận diện đúng những vấn đề còn hạn chế để có giải pháp khắc phục, như trong vấn đề cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Tuy đây là vấn đề không mới, nhiệm kỳ nào cũng đặt ra, nhưng nghiên cứu mãi mà chưa làm được gì nhiều, chỗ cần thì chưa gọn, chỗ gộp cơ học thì gây nhiều trở ngại.

Do vậy, đại biểu đề nghị cần tập trung cắt giảm mạnh khâu trung gian (cấp tỉnh, cấp huyện), vì hiện nay, hầu hết thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước từ trung ương có thể chuyển thẳng đến cơ sở (cấp xã, phường) trong thời gian ngắn mà không cần qua cấp trung gian; tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh giãn tổ chức bên trong của các bộ, ngành trung ương và tăng cường cho cơ sở (cấp xã, phường).

Đại biểu Dương Văn Phước phản ánh việc thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã còn nhiều bất cập cần được Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung, như: chế độ hỗ trợ hằng tháng quá thấp; mặc dù giao cho HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ nhưng Chính phủ lại quy định mức trần; chính sách thu hút chưa thỏa đáng, việc luân chuyển, liên thông cán bộ, công chức giữa cấp huyện và cấp xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm tiếp tục hỗ trợ ngân sách để Quảng Nam thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021 - 2026, hiện thực hóa giấc mơ xây dựng nông thôn mới của Quảng Nam.

Liên quan đến đầu tư công, đại biểu Dương Văn Phước đề nghị Quốc hội bên cạnh quyết định phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án cần phải tổ chức giám sát kết quả thực hiện các dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công, có như vậy mới kiểm soát được nguồn lực quốc gia được đầu tư đúng mục đích và hiệu quả.

Về thực trạng khối Mặt trận không được bố trí ô tô công phục vụ công tác, theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11.1.2019 của Chính phủ, đại biểu Dương Văn Phước cho rằng Mặt trận là cơ quan thường xuyên đi công tác cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời đưa đón cán bộ tham gia hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác do cấp tỉnh triệu tập thường xuyên nên việc đi lại công tác gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quốc hội cần giám sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO