Quý I/2023, các địa phương trên cả nước khởi tố mới 512 vụ án tham nhũng

HỒ QUÂN 31/03/2023 14:37

(QNO) - Sáng nay 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác quý I/2023 ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: H.Q
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: H.Q

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tham dự tại điểm cầu Quảng Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến tháng 8/2022, tất cả 63 địa phương đã hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Đến tháng 12/2022, tất cả Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng chương trình công tác, quy trình công tác.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó, chú trọng kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có đảng viên bị khởi tố, điều tra do tham nhũng, tiêu cực. Tập trung rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra của Kiểm toán Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I giữa trong ngành Nội chính đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố. Ảnh: H.Q
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: H.Q

Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực quan trọng, phức tạp, nhất là các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Nổi bật là các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, các trung tâm đăng kiểm...

Khi tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân về tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tập trung nghiên cứu, tham mưu xử lý và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định, nhất là các khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 

Trong quý I/2023, các địa phương trên cả nước đã khởi tố mới 512 vụ án với 1.283 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó có 225 vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã rà soát, đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quý II và năm 2023, nhất là chú trọng kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực y tế; quản lý, sử dụng đất; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ ngân sách nhà nước, đầu tư công...

Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục củng cố bộ máy và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp; chức năng giám sát, phản biệt xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, siết chặt kỷ cương, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp.

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương giới thiệu các nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quý I/2023, các địa phương trên cả nước khởi tố mới 512 vụ án tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO