Sẽ lựa chọn kiểm tra ở những ngành tiếp xúc nhiều với dân

NGUYÊN ĐOAN 20/07/2022 20:38

(QNO) - Chiều nay 20.7, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất lấy ý kiến góp ý các dự thảo quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của ban chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo chiều nay 20.1. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu gợi ý thảo luận về các nội dung dự thảo tại phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo chiều nay 20.7. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Thảo luận tại phiên họp, cơ bản các ý kiến đều thống nhất với các nội dung dự thảo được Ban Nội chính Tỉnh ủy – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xây dựng. Góp ý hoàn chỉnh thêm các nội dung dự thảo, thành viên ban chỉ đạo thống nhất với đề xuất xem xét, lựa chọn một đơn vị, địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kiểm tra; việc thành lập tổ giúp việc và trưng tập cán bộ chuyên môn phục vụ nhiệm vụ theo yêu cầu của ban chỉ đạo khi cần thiết…

Ngoài ra, các ý kiến thành viên ban chỉ đạo cũng thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí khi cần thiết theo yêu cầu của ban chỉ đạo.

Các ý kiến thảo luận của thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất phân công Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà làm người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà được phân công làm người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, Quảng Nam là một trong những địa phương thực hiện sớm việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng và hoạt động theo đúng quy chế, nhiệm vụ được phân công của từng thành viên ban chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát với thực tiễn, từng công việc cụ thể đề ra trong chương trình công tác, có ý nghĩa quan trọng vào hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Theo Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh (khóa X) đã đánh giá, chất vấn làm rõ thêm những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tụt hạng các chỉ số thành phần, ảnh hưởng đến chất lượng công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Cho nên, từ nay đến cuối năm 2022, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xem xét, lựa chọn và tổ chức kiểm tra ở một số ngành tiếp xúc nhiều với người dân; từ đó, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn việc kiểm tra ở các đơn vị, địa phương theo chương trình công tác năm 2023. Qua đó, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: N.Đ

Đồng chí Phan Việt Cường cũng lưu ý, với trách nhiệm được giao, các cơ quan nội chính, tố tụng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội các vụ án tham nhũng, nhằm răn đe cho nhiều người…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẽ lựa chọn kiểm tra ở những ngành tiếp xúc nhiều với dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO