Sự phát triển Quảng Nam có đóng góp quan trọng của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ

ALĂNG NGƯỚC 09/01/2023 14:47

(QNO) - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ (đóng tại Thăng Bình, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) nhân dịp đến thăm, chúc tết đơn vị vào sáng nay 9/1. Cùng dự có Thiếu thướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đồng chí Lê Trí Thanh thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: A.N

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Quảng Nam là địa phương khá đặc biệt, có nhiều đơn vị lực lượng vũ trang của trung ương đóng trên địa bàn, trong đó có Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ. Sự có mặt của các đơn vị trung ương, cùng với các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Thành công của tỉnh Quảng Nam thời gian gần đây, có phần đóng góp rất quan trọng của các lực lượng đóng chân trên địa bàn, nhất là sự tham gia phối hợp chặt chẽ, giúp chính quyền địa phương yên tâm trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Đóng chân trên địa bàn tỉnh,
Sau thời gian sáp nhập, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ cơ bản hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao phó. Ảnh: A.N

"Năm 2022, Quảng Nam cũng như một số địa phương khác còn rất nhiều khó khăn trong phòng chống dịch bệnh và chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Với sự cơ động của các lực lượng, sự phối hợp tích cực giữa các đơn vị đóng chân, trong đó có Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ đã kịp thời sơ tán, giúp dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ngay sau bão lũ, bằng tinh thần người chiến sĩ Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẩn trương ra quân, giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, đem lại cuộc sống ổn định cho nhân dân" - đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: A.N

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Quảng Nam đánh giá cao sự phối hợp, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ, tuân thủ công tác lãnh chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục giữ vững sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận...

Ngoài ra, phối hợp hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân khó khăn; nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bài bản, trở thành lực lượng tinh nhuệ, điểm sáng trong giữ gìn an ninh chính trị tại Quảng Nam nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ tham dự buổi thăm, chúc tết của đoàn công tác tỉnh Quảng Nam. Ảnh: A.N
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ tham dự buổi thăm, chúc tết của đoàn công tác tỉnh Quảng Nam. Ảnh: A.N

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ cho biết, thời gian qua, bên cạnh nỗ lực rèn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Nhân dịp năm mới 2023, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ mạnh khỏe, có nhiều thắng lợi mới, hoành thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà tết cho đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sự phát triển Quảng Nam có đóng góp quan trọng của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO