Tam Kỳ đánh giá 11 kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

N.ĐOAN 14/12/2022 15:37

(QNO) - Sáng nay 14/12, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị lần thứ 11 đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2022; quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Thường trực Thành ủy Tam Kỳ chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Ảnh: N.Đ
Thường trực Thành ủy Tam Kỳ chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, 11 kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị trong năm.

Theo đó, thành phố tập trung nguồn lực hoàn thành các quy hoạch, đầu tư mạnh hạ tầng đô thị tỉnh lỵ, dự thảo cơ chế đặc thù xây dựng, phát triển đô thị loại I trình tỉnh xem xét cho ý kiến.

Về thực hiện dự án khớp nối hạ tầng, đã thi công 9/32 dự án; xong thủ tục đầu tư 16/32 dự án để khởi công trong năm 2023 thuộc thẩm quyền của địa phương. Thúc đẩy các xã phường thực hiện gần 100 dự án khớp nối quy mô nhỏ theo phân cấp.

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư, Tam Kỳ đã xác lập danh mục 37 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, làm việc với một số nhà đầu tư lớn để xúc tiến. Hiện đã thu hút được trên 11 dự án mới, cụ thể, đang nghiên cứu đầu tư 9 dự án phát triển đô thị theo quy hoạch (trong đó có một số nhà đầu tư lớn như Sungroup, Geleximco, Apec, Đất xanh Miền Trung…); đầu tư mới 2 dự án sản xuất tại các khu công nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị Thành ủy Tam Kỳ lần thứ 11. Ảnh: N.Đ
Các đại biểu dự hội nghị Thành ủy Tam Kỳ lần thứ 11. Ảnh: N.Đ

Ông Trần Nam Hưng – Bí thư Thành ủy Tam Kỳ cho biết, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đặc biệt, đã cho chủ trương để UBND thành phố tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, ngoài quy định trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 3 dự án theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị; tiếp tục chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030, đến nay đã hình thành được khoảng 550 lô đất TĐC.

Ngoài ra, chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh Đề án về thoát nước nội đô, và đã xác định danh mục dự án và đầu tư theo lộ trình, thứ tự ưu tiên. Phối hợp với tỉnh hoàn thành Đồ án phòng chống ngập lụt khu vực Tam Kỳ.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xã hội hoá đầu tư (có sự đóng góp của nhân dân), như dự án đường Bình Hoà - Ngọc Bích, đường Ngã ba Bà Tá - đi An Hà, đường  nối quốc lộ 40B đi Tân Phú… Phân cấp, uỷ quyền mạnh cho các địa phương, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các xã phường.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022. Ảnh: N.Đ
Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân hằng tháng và giải quyết đơn thư của nhân dân theo quy định. Đặc biệt, đã tổ chức 4 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân về các nội dung (công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố; phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; đối thoại với doanh nghiệp)…

Thường trực Thành ủy Tam Kỳ trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đảng viên
Thường trực Thành ủy Tam Kỳ trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022). Ảnh: N.Đ

Hội nghị cũng đánh giá, nhìn nhận về những mặt còn tồn tại, hạn chế, trong đó, vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch đề ra: Giá trị nông nghiệp (giảm 2,57%);  thu ngân sách (80,5%); thôn, khối phố văn hóa (70/85).

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen cho 16 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022, 55 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 – 2022) và 5 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ đánh giá 11 kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO