Thắm tình hữu nghị Tam Kỳ - Lạ Màm

ANH SẮC 05/12/2022 09:13

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ và huyện Lạ Màm (tỉnh Sê Kông - Lào) vừa có chương trình làm việc tại Tam Kỳ đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương trong thời gian qua và bàn kế hoạch tiếp tục tăng cường hợp tác giai đoạn 2022 - 2024.

Quang cảnh buổi làm việc giữa TP.Tam Kỳ và huyện Lạ Màm. Ảnh: N.D
Quang cảnh buổi làm việc giữa TP.Tam Kỳ và huyện Lạ Màm. Ảnh: N.D

Năm 2013, TP.Tam Kỳ thực hiện chương trình kết nghĩa với huyện Lạ Màm - một trong hai địa phương mà thành phố ký kết phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị (bên cạnh quận Dalseo - TP.Daegu, Hàn Quốc).

Vừa qua tại Tam Kỳ, đoàn đại biểu lãnh đạo TP.Tam Kỳ do ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu huyện Lạ Màm do ông Vông Đươn Chăn Thạ Bút Siêng - Bí thư, Huyện trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương từ năm 2018 đến nay và bàn kế hoạch tiếp tục tăng cường hợp tác giai đoạn 2022 - 2024.

Tại buổi làm việc, hai địa phương đã nhất trí đánh giá, trên cơ sở biên bản hội nghị thường niên năm 2018, thời gian qua TP.Tam Kỳ và huyện Lạ Màm đã triển khai tốt các nội dung ký kết và đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, hai bên tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai địa phương về mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nhằm giúp cán bộ, nhân dân hiểu được ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước; từ đó có ý thức gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai địa phương nói riêng ngày càng phát triển vững chắc.

Nhiều chương trình hỗ trợ đầy ý nghĩa của Tam Kỳ dành cho huyện Lạ Màm đã được triển khai thực hiện, trong đó có thể kể đến như: xây dựng công trình trung tâm kỹ thuật nông nghiệp trị giá 2 tỷ đồng; tiếp tục hỗ trợ học bổng toàn phần cho 3 sinh viên và 9 cán bộ huyện Lạ Màm học lớp đào tạo tiếng Việt tại Trường Đại học Quảng Nam; hàng năm tổ chức thăm và tặng quà cho sinh viên Lào đang học tập tại Tam Kỳ nhân các dịp lễ, tết.

Tam Kỳ cũng đã thành lập đoàn công tác sang huyện Lạ Màm trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 100 triệu đồng để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về phía huyện Lạ Màm đã cử đoàn cán bộ sang tham dự các hoạt động nhân sự kiện TP.Tam Kỳ tổ chức Festival du lịch biển năm 2019.

Hai địa phương cũng nhận định, trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nên một số hoạt động giao lưu trực tiếp bị hoãn, ảnh hưởng đến việc triển khai các nội dung đã ký kết tại hội nghị thường niên năm 2018.

Vì vậy, thời gian đến, hai bên xác định tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị. Trong đó, Tam Kỳ tổ chức đoàn cán bộ ngành GD-ĐT và ngành y tế sang làm việc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động, công tác chuyên môn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho huyện Lạ Màm; cử đoàn cán bộ kỹ thuật nông nghiệp sang huyện Lạ Màm giúp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ ngành nông nghiệp cấp huyện và nhân dân huyện Lạ Màm trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nông nghiệp.

Đoàn cán bộ huyện Lạ Màm cũng sang Tam Kỳ để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể và xây dựng nông thôn mới. Về phía huyện Lạ Màm sẽ hỗ trợ học bổng toàn phần đào tạo 2 - 3 cán bộ TP.Tam Kỳ sang học tiếng Lào và 1 - 2 cán bộ sang học thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học tại các trường đại học của Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thắm tình hữu nghị Tam Kỳ - Lạ Màm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO