Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra tại Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN 23/05/2022 11:08

(QNO) - Sáng nay 23.5, tại TP.Tam Kỳ, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Mạnh Khương - Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị công bố Quyết định tra về công tác nội chính của tỉnh Quảng Nam diễn ra sáng nay 23.5. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị công bố quyết định thanh tra. Ảnh: N.Đ

Theo quyết định thanh tra được công bố, Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận 48 ngày 26.4.2019, Kết luận 71 ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 2965 ngày 15.6.2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra. Ảnh: N.Đ
Ông Nguyễn Xuân Đạt - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra. Ảnh: N.Đ

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2019 đến 31.3.2022, với thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ làm việc với 18 địa phương và 21 sở ngành của tỉnh về các nội dung liên quan theo quyết định thanh tra.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, tỉnh đã chuẩn bị các báo cáo, tài liệu cần thiết để phục vụ công tác thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. Thời gian cuộc thanh tra không nhiều, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương chủ động chuẩn bị tài liệu, cung cấp tài liệu cho đoàn đầy đủ nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương được thanh tra lần này.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương được thanh tra. Ảnh: N.Đ

Đồng thời, cử cán bộ làm việc đúng thành phần, đầy đủ, phục vụ yêu cầu trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan với Đoàn thanh tra. Cũng qua đó phát hiện, nhận thức được những tồn tại trong quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm… đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị; phục vụ yêu cầu công việc ngày càng tốt hơn.

“Quảng Nam phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra tốt nhất, để đoàn có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Kim Hoa báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan phục vụ theo kế hoạch thanh tra của Bộ Nội vụ. Ảnh: N.Đ
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan phục vụ theo kế hoạch thanh tra của Bộ Nội vụ. Ảnh: N.Đ

Ông Nguyễn Mạnh Khương - Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra yêu cầu, trong quá trình làm việc, đoàn thực hiện đúng quy định, quy chế hoạt động của đoàn. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, đề cao đạo đức công vụ; tuyệt đối không được gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu cho các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Kết quả thanh tra phải nêu được tóm tắt kết quả đạt được của các tổ chức, đơn vị để tiếp tục phát huy; có trao đổi thẳng thắn để làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ theo các quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO