Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt nhiều kết quả nổi bật

VINH ANH 25/07/2022 12:17

(QNO) - Sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, ban chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng.

 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.A 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh Covid-19 nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt triển khai thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”..., được triển khai hiệu quả, với nhiều cách làm sáng tạo.

 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: V.A

Báo cáo tại hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ, Quỹ vì người nghèo vận động cả 3 cấp đạt hơn 164,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.313 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 43,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6,06% (năm 2019) xuống còn 4,4% (năm 2021).

Từ năm 2019 - 2021, Ban Cứu trợ tỉnh vận động được hơn 221,5 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ thân nhân các hộ gia đình bị nạn, xây dựng mới 1.870 ngôi nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn do bão lũ và nhà ở các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ, hiệu quả. Từ năm 2019 đến 6.2022, Mặt trận các cấp chủ trì tổ chức 1.438 cuộc giám sát chuyên đề, 512 hội nghị phản biện xã hội...

 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca điều hành hội nghị. Ảnh: V.A 

Hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả Mặt trận các cấp trong tỉnh đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, bên cạnh những khó khăn, Quảng Nam đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển, do đó Mặt trận, các tổ chức thành viên cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5; phát động nhiều phong trào thi đua, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển miền núi, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19, loại trừ tệ nạn xã hội…

Trong chương trình hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đã thông tin, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt nhiều kết quả nổi bật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO