Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm đảm bảo hiệu quả, thực chất

TÂM ĐAN 15/07/2022 14:24

(QNO) - Sáng nay 15.7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại điểm cầu Quảng Nam, bà Lê Thị Thủy - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: V.A
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: V.A

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự quản lý, điều hành năng động, quyết liệt của Nhà nước, các hoạt động kinh tế - xã hội trong nước phục hồi nhanh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 6,42% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Lạm phát cơ bản được kiểm soát; kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn được đảm bảo.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở đạt được những kết quả quan trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, gần với dân.

Ban dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận theo kế hoạch đề ra. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo cáo cũng đề cập đến một số vấn đề nhân dân quan tâm như tình hình giá xăng dầu tăng làm tăng chi phí sản xuất, nhất là giá nguyên liệu, giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; tình trạng thao túng thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân là nhiệm vụ quan trọng góp phần làm tốt công tác dân vận. Ảnh: V.A
Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại... là nhiệm vụ quan trọng góp phần làm tốt công tác dân vận. Ảnh: V.A

Dư luận tiếp tục quan tâm đến vấn đề dạy và học môn Lịch sử; dự kiến tăng học phí của các địa phương và tăng giá bán sách giáo khoa. Nhân dân lo lắng khi có tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; nhiều cán bộ, nhân viên y tế xin nghỉ việc trong thời gian vừa qua và mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành sớm có giải pháp tháo gỡ…

Thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Ban Dân vận Trung ương đề nghị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất về công tác dân vận. Ban dân vận các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022 đảm bảo hiệu quả, thực chất. Kịp thời nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo cũng như tâm tư nguyện vọng, vấn đề mới nảy sinh trong đời sống nhân dân.

Tập trung triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2022)…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm đảm bảo hiệu quả, thực chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO