Thường trực Tỉnh ủy tiếp xã giao Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng

ALĂNG NGƯỚC 12/01/2023 21:41

(QNO) - Chiều 12/1, Thường trực Tỉnh ủy gồm các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng do ông Kang Boo Sung - Tổng lãnh sự dẫn đầu.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp xã giao đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: A.N
Thường trực Tỉnh ủy tiếp xã giao đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: A.N

Bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn, nhất là ông Kang Boo Sung vừa được bổ nhiệm Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin về tình hình kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vượt thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam những năm gần đây.

Đồng thời nhấn mạnh, từ việc kiểm soát dịch bệnh, năm 2022, Quảng Nam tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia với nhiều sự kiện lớn, tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.

Cạnh đó là nhiều hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước với nhiều chương trình, hoạt động phong phú như Giải Vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo quốc gia - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2022; Những ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam - Hội An 2022… mang lại hiệu quả thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho ông
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho ông Kang Boo Sung nhân dịp đến thăm. Ảnh: A.N

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, đến nay, Hàn Quốc đã đầu tư 56 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 864 triệu USD. Chính phủ Hàn Quốc viện trợ vốn ODA cho Quảng Nam thực hiện các dự án về y tế và giáo dục với mức vốn hàng chục triệu USD; viện trợ phi chính phủ hằng năm hơn 500.000 USD. Hiện nay, Hàn Quốc đang triển khai thực hiện dự án xây dựng chương trình thung lũng đô thị thông minh miền Trung tại TP.Tam Kỳ, với giá trị dự án khoảng 10 triệu USD.

Quảng Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 3 địa phương và 1 đối tác của Hàn Quốc gồm các thành phố Osan, Yongin (tỉnh Gyeonggi); Gwangyang (tỉnh Jeonnam) và Trường Đại học nữ Dongduk. Ngoài ra, các địa phương thuộc tỉnh cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác, tổ chức kết nghĩa với 3 địa phương của Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng có chiều sâu.

"Quảng Nam mong muốn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc và Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Hàn Quốc. Đồng thời giới thiệu tiềm năng đầu tư của tỉnh, qua đó kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu, hợp tác đầu tư trong thời gian đến" - ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: A.N
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: A.N

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và đầy tình cảm của lãnh đạo tỉnh, ông Kang Boo Sung - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng đánh giá cao công tác ứng phó dịch của Quảng Nam thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhờ sự điều hành linh hoạt, đã tạo điều kiện mở cửa, giúp nền kinh tế của Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng phục hồi nhanh chóng.

Với vai trò của mình, ông Kang Boo Sung cho rằng sẽ hết sức thúc đẩy quá trình hợp tác, phát triển giữa đôi bên, nhất là giao lưu văn hóa - du lịch, khuyến khích người dân Hàn Quốc sang du lịch Việt Nam, đặc biệt là tại phố cổ Hội An thơ mộng.

Bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ của Quảng Nam trong công tác bảo hộ công dân Hàn Quốc sang du lịch và công tác, ông Kang Boo Sung nói sẽ tiếp tục làm cầu nối quảng bá tiềm năng về du lịch Quảng Nam, xem đó như một cách thúc đẩy quan hệ hợp tác đôi bên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N

Ong Kang Boo Sung thông tin, tới đây, Hàn Quốc sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng tại các tỉnh miền Trung, vì thế mong muốn Quảng Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện trong hoạt động giao lưu văn hóa, thu hút nhà đầu tư lĩnh vực kinh tế công nghiệp. Đồng thời cảm ơn Quảng Nam thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ để doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả.

Thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo tỉnh và nhân dân Quảng Nam.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng đã có nhiều hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thường trực Tỉnh ủy tiếp xã giao Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO