Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” được khắc phục một bước

THEO TIỀN PHONG 15/12/2022 14:39

(QNO) – Sáng nay 15/12, tại Hà Nội, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào phiên làm việc trọng thể. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 981 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: T.P
Quang cảnh đại hội. Ảnh: T.P

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng mới 15.242 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hỗ trợ giúp đỡ hơn 4,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất gần 6 triệu ý tưởng, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, thời gian sản xuất, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm.

Cạnh đó, hỗ trợ gần 7.013 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ vay vốn 17.232 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; tư vấn hướng nghiệp cho gần 14 triệu lượt thanh niên; giới thiệu việc làm cho hơn 3,3 triệu thanh niên.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trình bày diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: T.P
Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trình bày diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: T.P

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, những kết quả đáng khích lệ này có được chính là nhờ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng đầy tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước.

“Chúng ta vui mừng với những kết quả đạt được, nhưng chắc hẳn mỗi chúng ta luôn nhắc nhở thôi thúc không ngừng những trăn trở, những suy tư, những mong muốn để hoạt động Đoàn sáng tạo hơn, hấp dẫn hơn, phong phú hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn, thiết thực hơn và gần gũi với hơi thở đời sống thanh niên hơn” - anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Với khẩu hiệu “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo“, đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Ảnh: T.P
Với khẩu hiệu “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo“, đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Ảnh: T.P

Với khẩu hiệu "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ Đoàn ngày càng có trình độ, trở thành nguồn kế cận tin cậy của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.P
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.P

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thế hệ trẻ ngày nay được đào tạo rất sớm và trải qua quá trình học tập trong nhà trường. Trình độ cán bộ so với trước cũng khác rất nhiều. Đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố. Ảnh: T.P
Tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố. Ảnh: T.P

Đáng chú ý, Tổng Bí thư nhận thấy có sự chuyển biến tốt trong việc khắc phục một số những tồn tại, hạn chế được nêu trong văn kiện Đại hội XI.

“Tôi nhớ, ở Đại hội lần trước, tôi có lưu ý đề nghị các đồng chí quan tâm khắc phục tình trạng ‘Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị’ trong một bộ phận thanh niên. Qua nghiên cứu Báo cáo chính trị của các đồng chí, cùng với việc được nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội, tôi thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, qua đó, tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

Tổng Bí thư hy vọng với trái tim đầy nhiệt huyết, tinh thần đầy sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên nước ta luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên hết thế hệ này, đến thế hệ khác luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” được khắc phục một bước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO