Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh: Báo Đảng cần nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, tập trung chuyển đổi số

XUÂN HIỀN - HỒ QUÂN 09/12/2022 18:48

(QNO) - Đó là ý kiến của đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cùng đại diện Sở TT-TT, Hội Nhà báo, Báo Quảng Nam và Đài PT-TH tỉnh tiếp và làm việc cùng đoàn. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm việc tại UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Q.H
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm việc tại UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Q.H

Tại cuộc làm việc, ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông cho biết, Quảng Nam đã tiến hành sắp xếp lại các cơ quan báo chí của tỉnh, hiện có 4 cơ quan báo chí của tỉnh, gồm Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng và Tạp chí Khoa học. Tỉnh Quảng Nam hiện có có 97 người được cấp thẻ nhà báo (giai đoạn 2021 – 2025); 73 phóng viên, nhà báo của 57 cơ quan báo chí ngoại tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, thời gian qua, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ phản ánh và định hướng thông tin. Đội ngũ phóng viên hoạt động tác nghiệp ổn định, chuẩn mực, không vi phạm pháp luật và đạo đức người làm báo.

Tại Quảng Nam, Báo Nhân Dân đã tích cực phối hợp tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Quảng Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần làm cầu nối truyền tải, thông tin giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tỉnh. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ, gắn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng đại diện tác nghiệp, đồng thời thông tin một số định hướng tuyên truyền của Hội Nhà báo Việt Nam, các chương trình phối hợp giữa Báo Nhân Dân với tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. Trong những năm qua, đội ngũ người làm Báo Nhân Dân luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước; kiên trì bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của báo; phản ánh kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cạnh đó, trong tình hình mới, Báo Nhân Dân đã nhanh chóng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động báo chí, đi đầu trong chuyển đổi số, đầu tư đổi mới mạnh mẽ để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực; đồng thời, hỗ trợ cơ quan báo chí địa phương đổi mới báo chí, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. 

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho rằng, con đường chuyển đổi số là tất yếu của báo chí hiện đại. Ảnh: Q.H
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho rằng, con đường chuyển đổi số là tất yếu của báo chí hiện đại. Ảnh: Q.H

Thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng cần đẩy mạnh truyền thông chính sách trên báo chí để người dân tiếp cận và hiểu rõ chính sách là nhiệm vụ của hệ thống báo Đảng cũng như các cơ quan báo chí chính thống. Đa dạng hóa nội dung về cung cấp kiến thức, khuyến nghị báo chí địa phương xây dựng các nội dung bản sắc của tờ báo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, đóng góp của Báo Nhân Dân trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người và công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Quảng Nam, mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục hợp tác tuyên truyền toàn diện, kịp thời các sự kiện chính trị lớn, các vấn đề thời sự quan trọng, các hoạt động, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Q.H
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Q.H 

Dịp này, thay mặt Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm UBND tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác Báo Nhân Dân làm việc tại Báo Quảng Nam. Ảnh: Q.H
Đoàn công tác Báo Nhân Dân làm việc tại Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Q.H

Trước đó, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cũng đã có cuộc làm việc tại Hội Nhà báo Quảng Nam và đến thăm Báo Quảng Nam.

Ông Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập Báo Quảng Nam đã thông tin các hoạt động nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh thời gian qua, thông tin một số bất cập về quy định số người làm việc chuyên trách trong cơ quan hội cũng như các vướng mắc về cơ chế chính sách đối với người lao động làm việc tại hội. Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ cùng Hội Nhà báo tỉnh và đề nghị hội có văn bản kiến nghị để Hội Nhà báo Việt Nam tập hợp và có đề xuất đến các cơ quan liên quan. 

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh làm việc tại Báo Quảng Nam. Ảnh: Q.H
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh làm việc tại Báo Quảng Nam. Ảnh: Q.H

Đến thăm và làm việc tại Báo Quảng Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đánh giá cao tinh thần đổi mới, sáng tạo của tập thể Báo Quảng Nam với việc nắm bắt kịp thời xu thế làm báo hiện đại, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh giao. Thời gian tới, yêu cầu ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong báo chí được đặt ra để nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, vượt qua sự cạnh tranh của mạng xã hội và nhiều kênh thông tin như hiện nay... 

[VIDEO] - Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác báo chí:


(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh: Báo Đảng cần nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, tập trung chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO