Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam

HOÀNG LIÊN 14/09/2022 17:58

(QNO) - Chiều nay 14.9, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác chăm lo cho người cao tuổi của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Đồng chí Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Đồng chí Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo báo cáo của tỉnh, sau 22 năm thành lập, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh hiện nay có 17 thành viên, 18/18 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc có Ban đại diện Hội NCT, từ 9 - 13 thành viên.

Toàn tỉnh hiện có 205.226 NCT, (tỷ lệ 13,68% dân số tỉnh), trong đó, có 117.366 NCT được hưởng lương hưu hoặc các chính sách bảo trợ xã hội khác. Toàn tỉnh có 159.776 NCT có thẻ bảo hiểm y tế. Hiện có 49.330 NCT có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, có 15.789 NCT thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 22.156 NCT bị bệnh hiểm nghèo; 11.280 NCT cô đơn, không có người nuôi dưỡng; 12.562 NCT đang ở nhà tạm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Công tác chăm sóc sức khỏe NCT được đẩy mạnh ở các cấp địa phương. Các cấp Hội NCT đã triển khai tốt Chương trình "Mắt sáng cho NCT", tổ chức mổ thay đục thủy tinh thể miễn phí cho 902 NCT từ Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup, công tác chăm sóc đời sống vật chất NCT được đẩy mạnh...

Trung ương Hội NCT Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho Hội NCT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Trung ương Hội NCT Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho Hội NCT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm chăm lo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở và các cấp hội đã chú trọng, quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT.  Qua đó, tạo điều kiện cho các cấp hội NCT ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, thật sự là tổ chức đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NCT. Nhiều chính sách chăm lo cho NCT được HĐND tỉnh quan tâm, phê duyệt làm cơ sở triển khai, thực hiện.

Hằng năm, lãnh đạo tỉnh, huyện và các địa phương luôn tích cực quan tâm, chăm lo cho NCT như trao tặng quà dịp lễ tết, ngày kỷ niệm thành lập Hội NCT, Ngày Vì NCT, Tháng hành động vì NCT...

Trung ương Hội NCT Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho đồng chí Phan Việt Cường và 11 cá nhân của tỉnh. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Trung ương Hội NCT Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho đồng chí Phan Việt Cường và 11 cá nhân của tỉnh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề xuất Trung ương Hội NCT Việt Nam một số nội dung, chính sách quan trọng. Đó là, mô hình Ban đại diện Hội NCT ở cấp tỉnh và huyện hiện nay không còn phù hợp, đề nghị Trung ương nghiên cứu làm rõ chức năng, nhiệm vụ của mô hình, xem xét quyết định mô hình Hội Người cao tuổi 4 cấp để thống nhất về tổ chức bộ máy, qua đó, phát huy hiệu quả trong hoạt động của các cấp Hội. Đề nghị Trung ương Hội NCT đề xuất với Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH sớm quan tâm cải thiện chính sách cho cán bộ Hội NCT; hỗ trợ NCT mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO