Trưởng ban Nội chính Trung ương thăm, chúc tết nhiều cơ quan, đơn vị tại Quảng Nam

HỒ QUÂN 27/01/2022 06:16

(QNO) – Chiều 26.1, nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến thăm, tặng quà tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam và người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho CDC Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà tết tại CDC Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao nỗ lực của CDC Quảng Nam trong công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án phòng chống dịch; đội ngũ y bác sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ truy vết, xét nghiệm, tiêm vắc xin… Nhờ đó, Quảng Nam dù là địa phương nguy cơ cao nhưng kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong đại dịch, Quảng Nam ghi nhận hơn 12.300 ca mắc Covid-19 nhưng chỉ 30 ca tử vong, chủ yếu là các trường hợp mắc bệnh nền, chưa tiêm đủ vắc xin.

[CLIP] - Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, chúc tết nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh:

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà, chúc mừng năm mới đến các y bác sĩ. Hy vọng, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà tết cho người lao động khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: HỒ QUÂN
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà tết cho người lao động khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: HỒ QUÂN

Cũng trong chiều 26.1, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến tặng quà tết cho 150 công nhân khó khăn do dịch Covid-19. Đồng chí khẳng định, những nỗ lực phòng chống dịch của tỉnh đã hạn chế ca nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp, hoạt động sản xuất được duy trì. Các nghị quyết, nguồn hỗ trợ doanh nghiệp, công nhân được Quảng Nam triển khai, phân bổ nhanh chóng, kịp thời; qua đó giúp người lao động an tâm làm việc, vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Tặng quà tết cho Liên đoàn lao động tỉnh. Ảnh: HỒ QUÂN
Tặng quà tết tại Liên đoàn Lao động Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN

“Phát huy truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách, chính quyền tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đời sống người lao động. Bên cạnh các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, người lao động cần nỗ lực, nâng cao tay nghề, năng suất lao động. Từ đó, đóng góp tích cực cho doanh nghiệp và nâng cao thu nhập, đời sống cá nhân; góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” – đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trưởng ban Nội chính Trung ương thăm, chúc tết nhiều cơ quan, đơn vị tại Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO