Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công

NGUYÊN ĐOAN 27/07/2022 16:15

(QNO) - Chiều nay 27.7, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) và hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7.8.1912 - 7.8.2022), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Võ Chí Công (thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, Núi Thành).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng nghĩa dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Viết vào sổ lưu niệm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, đồng chí Võ Chí Công là nhà chỉ đạo chiến lược và thực tiễn xuất sắc. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa viết vào sổ lưu niệm. Ảnh: N.Đ

Viết vào sổ lưu niệm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ: Đồng chí Võ Chí Công - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, nhà chỉ đạo chiến lược và thực tiễn xuất sắc. Đồng chí có nhiều công lao cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm nhà trưng bày hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Chí Công tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan nhà trưng bày hiện vật liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: N.Đ

“Tấm gương trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, trọn đời vì nước, vì dân của đồng chí là những chuẩn mực mà thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau nguyện giữ gìn, phát huy để tiếp tục thực hiện ước nguyện của Bác Hồ, của Đảng, của nhân dân là xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa viết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO