Từng bước khắc phục thách thức, chung tay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

NGUYÊN ĐOAN - XUÂN PHÚ 21/04/2022 10:23

(QNO) - Sáng nay 21.4, HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7. Ảnh: P.Đ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7. Ảnh: P.Đ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường khẳng định: Từng bước khắc phục khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, toàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những tháng đầu năm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 3 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Quảng Nam đã chủ động có biện pháp phù hợp phòng chống dịch bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19” từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh, tập trung phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an sinh xã hội. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện.

“Những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm là rất quan trọng, tạo tiền đề, động lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 7 diễn ra sáng nay 21.1. Ảnh: P.Đ
Đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: P.Đ

Theo chương trình, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 18 báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó, có các đề án có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh trong giai đoạn đến như: cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu giai đoạn 2022 - 2025; hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội; quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn…

“Các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 đã được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, cải tiến quy trình, thủ tục, gửi tài liệu đúng thời hạn theo quy định; được các Ban của HĐND tỉnh tham gia góp ý hoàn chỉnh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành thẩm tra chặt chẽ.

Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tiễn để HĐND tỉnh quyết nghị các cơ chế, chính sách đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh” - đồng chí Phan Việt Cường phát biểu.

Được sự phân công của UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL trình bày Đề án quy định mức hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: P.Đ
Được sự phân công của UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL trình bày Đề án quy định mức hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: P.Đ

Trong sáng nay, HĐND tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các đề án, tờ trình và báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan của các Ban HĐND tỉnh. Sau đó, thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

GRDP ước tính tăng 11,24%

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, đến nay hầu hết các ngành, lĩnh vực đang dần phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tính tăng 11,24%, cao so với bình quân chung của cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tính đến cuối tháng 3) đạt 8.954 tỷ đồng, đạt 38% dự toán năm và tăng 18% so với cùng kỳ, dẫn đầu các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong đó, thu nội địa 6.265 tỷ đồng, đạt 35% dự toán năm và tăng 2% so với cùng kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từng bước khắc phục thách thức, chung tay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO