Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt gần 19,5 tỷ đồng

ALĂNG NGƯỚC 13/01/2023 10:35

(QNO) - Sáng nay 13/1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: A.N
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: A.N

Năm 2022, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp đón 19 đoàn tổ chức phi chính phủ nước ngoài với 58 lượt người nước ngoài đến thăm và làm việc để triển khai các chương trình, dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh. Qua đó, vận động và triển khai 22 chương trình, dự án do 11 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài tài trợ với tổng giá trị gần 19,5 tỷ đồng.

Các dự án và khoản tài trợ chủ yếu tập trung hỗ trợ máy tính, hệ thống nước sạch cho trường học, xe đạp, học bổng cho học sinh; công trình vệ sinh, tặng bò sinh sản, quà tết, áo ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây phòng học; phòng chống thiên tai cho người dân; cải thiện nhà ở cho người khuyết tật, người nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin...

Thời điểm dịch COVID-19, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện hỗ trợ, thăm chúc tết và động viên lưu học sinh Lào ở lại Quảng Nam vui xuân đón tết cổ truyền Việt Nam và Tết Bunpimay (Lào) để phòng chống dịch.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng quà động viên lưu học sinh Lào nhân dịp gặp mặt. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên lưu học sinh Lào vào năm 2022. Ảnh: A.N

Hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức chuyến công tác nhân đạo khám chữa bệnh, phẫu thuật bệnh về mắt miễn phí và tặng quà người dân tỉnh Sê Kông (Lào). Tặng hơn 400 suất quà cho bệnh nhân được phẫu thuật bệnh về mắt và người dân khó khăn; tặng 4.400 quyển vở học sinh, 700 áo thun, 500 đôi dép... cho học sinh và người dân tại huyện Lạ Màm (tỉnh Sê Kông) với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Cạnh đó, tổ chức gặp mặt giao lưu “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022); tặng quà 10 lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Quảng Nam...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, vượt qua khó khăn, thời gian qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sự lan tỏa lớn trong công tác xây dựng hội, góp phần kết nối, quảng bá và tăng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, đặc biệt là nước Lào anh em.

Thời gian tới, bên cạnh phát huy tinh thần “Năm hòa bình và đoàn kết hữu nghị”, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm các tỉnh Nam Lào. Trên cơ sở hợp tác hữu nghị, cần tìm hiểu tiềm năng, lợi thế tại các tỉnh Nam Lào để kết nối đầu tư, hỗ trợ một cách phù hợp, hiệu quả.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát các nội dung ký kết thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông để có cơ sở tham mưu, triển khai hiệu quả các hoạt động giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội đôi bên...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt gần 19,5 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO