Về thăm căn cứ cách mạng Hòn Tàu

MAI NHI - PHI THÀNH 25/04/2022 14:18

(QNO) - Trong không khí hân hoan của những ngày tháng 4 lịch sử, hôm qua 24.4, gần 100 cựu Thanh niên xung phong và Đoàn viên Thanh niên xã Duy Vinh (Duy Xuyên) có chuyến hành quân “Về nguồn” thăm lại căn cứ cách mạng Đặc khu ủy Quảng Đà (xã Duy Sơn).

Dâng hương tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.  Ảnh: N.T
Dâng hương tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc. Ảnh: N.T

Đúng 8 giờ sáng, chuyến hành trình “Về nguồn” bắt đầu. Đoạn đường từ trung tâm xã Duy Vinh dẫn về khu căn cứ cách mạng Đặc khu ủy Quảng Đà hơn 25km. Ánh nắng gay gắt của ngày hè càng khiến không khí trong xe thêm ngột ngạt. Vậy mà gương mặt của các thành viên trong đoàn vẫn tràn đầy sự lạc quan, phấn khởi dù họ đã ngoài 60, 70 tuổi, sức khỏe cũng chẳng còn được dẻo dai như trước.

Ông Lê Hồng Bông – một nhân chứng lịch sử nói chuyện truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.      Ảnh: N.T
Ông Lê Hồng Bông – một nhân chứng lịch sử nói chuyện truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: N.T

Giữa trời xanh, dưới tán cây cổ thụ rợp bóng, những dòng ký ức cứ liên tục ùa về qua câu chuyện kể của những người trong cuộc. Các địa danh từng gắn bó một thời và rồi cả kỷ niệm vui buồn thời chiến cũng lần lượt được nhắc nhớ.

Các cựu thanh niên xung phong thăm quan khu trưng bày hiện vật kháng chiến.  Ảnh: N.T
Các cựu Thanh niên xung phong thăm quan khu trưng bày hiện vật kháng chiến. Ảnh: N.T

Trong hồi ức của ông Lê Hồng Bông (xã Duy Vinh), giai đoạn 1971 - 1975, ông tham gia vận chuyển lương thực, đạn dược từ vùng đồng bằng lên căn cứ địa Hòn Tàu. Để qua mặt kẻ thù, ông cùng những đồng đội của mình phải ngụy trang thật kỹ.

[CLIP] - Gần 100 cựu Thanh niên xung phong và Đoàn viên Thanh niên xã Duy Vinh (Duy Xuyên) hành quân “Về nguồn” thăm lại Hòn Tàu - căn cứ cách mạng Đặc khu ủy Quảng Đà.


“Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, địch điên cuồng bố ráp, ném bom liên tục, cả vùng Trà Lý gần như trắng cây cối nhưng nhân dân vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng đến cùng. Nơi nào phát hiện có địch bày binh bố trận, nhân dân liền thông báo cho cán bộ, chiến sĩ của ta thông qua các mật hiệu. Nhờ vậy mà con đường tiếp tế lương thực, súng đạn giữ được an toàn” - ông Lê Hồng Bông chia sẻ.

Nhiều hình ảnh, tư liệu quý trong những năm chống Mỹ được bảo quản cẩn thận. Ảnh: N.T
Nhiều hình ảnh, tư liệu quý trong những năm chống Mỹ được bảo quản cẩn thận. Ảnh: N.T

Chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi lần về lại chiến trường xưa, thắp nén tâm nhang hướng về các đồng chí, đồng đội đã ngã xuống ở căn cứ Hòn Tàu, các cựu Thanh niên xung phong và Đoàn viên Thanh niên lại trào dâng niềm cảm xúc bùi ngùi tiếc thương xen lẫn niềm tự hào.

Tuổi trẻ xã Duy Vinh tham quan, tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng.  Ảnh: N.T
Tuổi trẻ xã Duy Vinh tham quan, tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng. Ảnh: N.T

Bạn Trần Thị Mỹ Hạnh – Đoàn viên Thanh niên xã Duy Vinh bày tỏ: “Về thăm Đặc khu Quảng Đà, nghe các cô chú kể chuyện về những năm tháng kháng chiến ở Hòn Tàu, chúng em hiểu thêm về truyền thống lịch sử và khâm phục trước sự dũng cảm, mưu trí, bản lĩnh của thế hệ cha ông. Qua đây, tuổi trẻ Duy Vinh nguyện ra sức phấn đấu học tập, lao động sản xuất, lập thân, lập nghiệp, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, sáng tạo, rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần”.

Đặc khu ủy Quảng Đà được phục dựng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.  Ảnh: N.T
Đặc khu ủy Quảng Đà được phục dựng để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: N.T

Còn bà Phạm Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã Duy Vinh cho biết, trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, những thanh niên tuổi mới mười chín, đôi mươi luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Các cựu thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên xã Duy Vinh (Duy Xuyên) chụp hình lưu niệm tại căn cứ cách mạng Hòn Tàu.   Ảnh: N.T
Các cựu Thanh niên xung phong và Đoàn viên Thanh niên xã Duy Vinh (Duy Xuyên) chụp hình lưu niệm tại căn cứ cách mạng Hòn Tàu. Ảnh: N.T

"Chuyến hành quân “về nguồn” lần này, chúng tôi mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do và chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp” - bà Phạm Thị Hồng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Về thăm căn cứ cách mạng Hòn Tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO