Chủ động đối phó khô hạn và nhiễm mặn trong vụ hè thu

VĂN SỰ 29/04/2017 11:04

(QNO) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại hội nghị sơ kết vụ đông xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2017, do Sở NN&PTNT vừa tổ chức.

Nhiều địa phương đang khẩn trương xây dựng hệ thống kênh mương nhằm đảm bảo phục vụ nước tưới.
Nhiều địa phương đang khẩn trương xây dựng hệ thống kênh mương nhằm đảm bảo phục vụ nước tưới. Ảnh: VĂN SỰ

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, đông xuân 2016-2017 này nông dân trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố gieo trồng 42.673ha lúa, 5.666ha bắp, 8.020ha đậu phụng và 9.382ha rau đậu các loại. Qua thống kê cho thấy, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 56 tạ/ha, cao hơn đông xuân năm ngoái 4,7 tạ/ha; năng suất bắp đạt 47,4 tạ/ha, tăng 3,4 tạ/ha so với vụ trước. Trong khi đó, do thời tiết diễn biến bất lợi, tỷ lệ đậu quả thấp nên năng suất đậu phụng chỉ đạt 17,8 tạ/ha, giảm nhẹ so với đông xuân 2015-2016…

Theo kế hoạch, vụ hè thu 2017 sắp tới, ngoài việc canh tác 8.200ha bắp, nông dân toàn tỉnh sẽ triển khai gieo sạ 42.000ha lúa, chủ yếu cơ cấu các loại giống có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày. Việc xuống giống số diện tích lúa vừa nêu sẽ bắt đầu từ ngày 20.5 và kết thúc vào 5.6.2017, riêng những vùng sử dụng nước tưới thuộc hệ thống của 2 hồ chứa Phú Ninh, Khe Tân thì thời gian gieo sạ kéo dài đến ngày 10.6.2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, trong vụ hè thu 2017, nguy cơ xảy ra khô hạn và xâm nhập mặn là rất cao. Bởi, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thời gian tới nền nhiệt độ ở Quảng Nam có khả năng cao hơn mức trung bình nhiều năm 0,5-1,0 độ C và có khoảng 8-10 đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện.

Trước tình hình đó, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương ngay từ bây giờ phải khẩn trương xây dựng bài bản những phương án phòng chống hạn và nhiễm mặn. Đồng thời, vận động nông dân ra quân nạo vét, phát dọn kênh mương thông thoáng và thực hiện triệt để phương thức tưới nước tiết kiệm. Đối với những vùng sản xuất lúa quá khó khăn về nguồn nước tưới, cần tích cực hỗ trợ nhà nông chuyển sang canh tác một số loại cây trồng cạn chủ lực có sức chịu hạn tốt, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng lưu ý, các cơ quan có trách nhiệm phải nhanh chóng quán triệt, phổ biến rộng rãi đến nông dân về lịch thời vụ và nhất là chủ trương sử dụng các loại giống lúa trung - ngắn ngày của tỉnh trong vụ hè thu sắp tới. Bên cạnh đó, tập trung khuyến cáo nhà nông gặt lúa đông xuân đến đâu thì tiến hành cày phơi ải đất đến đó nhằm cắt đứt cầu nối sâu bệnh chuyển vụ…

VĂN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động đối phó khô hạn và nhiễm mặn trong vụ hè thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO