Chủ động ứng phó thiên tai

V.PHIN - T.LÊ 26/09/2018 07:14

Huyện Núi Thànhvà Nông Sơn đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lũ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản...

Lực lượng tình nguyện viên xung kích Chữ thập đỏ huyện Nông Sơn có nhiệm vụ hỗ trợ người dân và địa phương khi thiên tai xảy ra. Ảnh: Tâm Lê
Lực lượng tình nguyện viên xung kích Chữ thập đỏ huyện Nông Sơn có nhiệm vụ hỗ trợ người dân và địa phương khi thiên tai xảy ra. Ảnh: Tâm Lê

Lên phương án cụ thể

Nhìn lại năm 2017, tuy áp thấp nhiệt đới, bão không ảnh hưởng lớn đến huyện Núi Thành nhưng các đợt mưa lớn kéo dài, đặc biệt là các đợt mưa từ ngày 28.11 đến 18.12.2017 đã tác động gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống nhân dân một số vùng. Ông Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Phó ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Núi Thành cho biết, đi đôi với công tác tuyên truyền, củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, các địa phương huyện Núi Thành tùy theo vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, đặc điểm tình hình đã xây dựng phương án riêng cho từng xã, từng thôn một cách hiệu quả, sát và phù hợp với thực tế địa phương mình. Theo đó, các địa phương có vùng trủng thấp, thường xuyên bị ngập lụt như Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Nghĩa... có phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Trong phương án, các địa phương này xác định được vùng ngập lụt, số hộ, số nhân khẩu phải sơ tán, hoàn cảnh của từng gia đình...

Các địa phương vùng ven biển, ven sông như Tam Hải, Tam Quang, Tam Giang, Tam Hòa, Tam Tiến có khả năng bị triều cường, nước biển dâng cao đột ngột thường xuyên tổ chức theo dõi, cảnh giác, đề phòng và sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân khi cần thiết. Các địa phương miền núi như Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Trà, Tam Mỹ Tây có vùng dân cư nằm ven các triền sông suối, đồi núi có phương án sơ tán, tránh nguy cơ bị lũ quét hay sạt lở đất gây chết người; kiên quyết sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trước khi mưa lũ đến. Cùng với đó, huyện Núi Thành cũng vận động nhân dân chằng chống nhà cửa; vận động các hộ dự trữ các mặt hàng thiết yếu trong nhà đảm bảo dùng ít nhất từ 7 đến 10 ngày để đề phòng nơi cư trú bị cô lập do bão lụt gây ách tắc giao thông...

Anh Nguyễn Bá Đông, ở thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm, Nông Sơn) đang sửa lại chiếc ghe làm phương tiện di chuyển trong mùa mưa bão.
Anh Nguyễn Bá Đông, ở thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm, Nông Sơn) đang sửa lại chiếc ghe làm phương tiện di chuyển trong mùa mưa bão.

“Núi Thành đã và đang áp dụng nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó với mùa bão lũ năm 2018. Là địa phương có nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản, chúng tôi đề nghị các xã vùng biển tích cực vận động chủ các phương tiện nghề cá đi sản xuất, các phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa phải trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa, chống đắm, chống thủng theo quy định của nhà nước. Khi xảy ra bão lũ phải neo đậu tàu thuyền an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra...” - ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó ban chỉ huy Thường trực PCTT&TKCN huyện Núi Thành nói.

Chủ động từ cơ sở

Nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn, thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) thường xuyên hứng chịu những trận lụt lớn vào mùa mưa và khả năng bị cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày. Đến nay, đây là thôn duy nhất trên địa bàn huyện Nông Sơn thông thương với bên ngoài chỉ bằng phương tiện đò ngang. Với tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, gia đình Nguyễn Bá Đông (thôn Tứ Nhũ) cũng như nhiều người dân nơi đây luôn tìm cách để chủ động ứng phó. Anh Đông cho biết tranh thủ ngày nắng to, anh đã sửa lại chiếc ghe nan của gia đình, đảm bảo di chuyển người và tài sản đến nơi cao ráo khi lũ lụt. Ông Lê Long - Trưởng thôn Tứ Nhũ, cho hay ngay từ tháng 8, Ban nhân dân thôn đã được huyện, xã tập huấn về công tác phòng chống lụt bão và triển khai đầy đủ lại cho nhân dân. Vận động 185 hộ dân trong thôn chuẩn bị đầy đủ các vật dụng chằng chống nhà cửa trước khi mưa bão về; các hộ nơi cao ráo cũng như có thuyền máy sẵn sàng ứng cứu...

Hiện nay là thời điểm bắt đầu vào mùa mưa bão, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Nông Sơn tiến hành kiểm tra các công trình hồ chứa, các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, các tuyến giao thông xung yếu để có biện pháp xử lý khi cần thiết. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn trang bị các kỹ năng cần thiết về PCTT&TKCN cho các lực lượng xung yếu trên địa bàn. UBND huyện cũng phối hợp với Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 tổ chức truyền thông phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai cho các địa phương, đơn vị nằm trong khu vực có ảnh hưởng khi vận hành điều tiết hồ chứa Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Trong đó chú trọng đến công tác phối hợp với địa phương trong công tác vận hành điều tiết nước trong mùa mưa lũ, phương thức cảnh báo khi điều tiết nước cho người dân vùng hạ du và một số lưu ý để phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân.

UBND huyện Nông Sơn cũng đã thành lập Đội tình nguyện viên xung kích Chữ thập đỏ huyện với 25 thành viên. Ông Lương Văn Bá - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Nông Sơn cho biết ngay sau lễ ra mắt, các thành viên Đội tình nguyện viên xung kích được tập huấn, trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cơ bản công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai… “Đây là những thành viên sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ, ứng cứu kịp thời trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn” - ông Bá nói.

V.PHIN - T.LÊ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động ứng phó thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO