Chủ tịch Hội VHNT Quảng Nam Nguyễn Hoàng Bích: "Đại hội với tinh thần dân chủ, đoàn kết..."

LÊ QUÂN 03/11/2013 09:45

Năm 2014, Hội Văn học - nghệ thuật (VH-NT) tỉnh sẽ tiến hành Đại hội lần thứ VIII (2014 - 2019) nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ qua và  đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành mới để lãnh đạo hội. Trao đổi với Phóng viên Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Hoàng Bích - Chủ tịch Hội VHNT Quảng Nam, cho biết:

Trong những năm qua, Hội VHNT tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đúng mức về mọi mặt. Đặc biệt là đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho hội hoạt động; cấp kinh phí để Tạp chí Đất Quảng - tạp chí sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật của hội, xuất bản đều đặn hằng tháng. Điều đáng ghi nhận nữa là, các chi hội chuyên ngành như Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh... đã kết nạp thêm nhiều hội viên mới, góp phần phát triển hội toàn diện hơn. Chất lượng các tác phẩm VHNT do anh chị em văn nghệ sĩ sáng tạo đã được nâng lên. Số lượng tác phẩm được xuất bản cũng nhiều hơn và đa dạng hơn về thể loại. Hầu hết tác phẩm VHNT của anh chị em văn nghệ sĩ đều phản ánh kịp thời hiện thực đời sống xã hội. Viết về đề tài chiến tranh cách mạng hay viết về công cuộc xây dựng nông thôn mới... đều được các tác giả chuyển tải nội dung tư tưởng qua các loại hình VHNT bằng nhiệt huyết và tài năng của mình. Và đã có nhiều tác giả đoạt giải thưởng VHNT của địa phương và Trung ương như Nguyễn Đức Dũng, Phan Văn Minh, Huỳnh Minh Tâm, Đỗ Thượng Thế, Trần Văn Binh, Huỳnh Hà, Dương Phú Tâm...

Nhắc đến giải thưởng, xin ông cho biết về tặng thưởng thường niên và Giải thưởng VHNT Đất Quảng đã xét và trao như thế nào?

Giải thưởngVHNT Đất Quảng 5 năm mới xét trao một lần. Đại hội VHNT tỉnh lần thứ VII đã xét trao lần thứ I. Còn Tặng thưởng VHNT vẫn thực hiện hằng năm. Năm nay tiếp tục thực hiện việc xét Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ II. Việc trao Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ I, tuy xảy ra vài vấn đề nhỏ nhưng nhìn chung vẫn không ảnh hưởng nhiều việc tổ chức trao giải. Còn Tặng thưởng VHNT thường niên, năm nào cũng có lời ong tiếng ve ngoài lề nhưng chưa thấy ai có ý kiến chính thức cả!

Tạp chí Đất Quảng xuất bản đều kỳ trong những năm qua.
Tạp chí Đất Quảng xuất bản đều kỳ trong những năm qua.

Ông đánh giá thế nào về Tạp chí Đất Quảng - tạp chí sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật của Hội VHNT tỉnh?

Tạp chí Đất Quảng hằng tháng vẫn ra đúng kỳ với số lượng phát hành ổn định. Chất lượng Tạp chí Đất Quảng được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam đánh giá khá tốt. Nhân đây, cũng xin được nói thêm, để không ngừng nâng cao chất lượng các sáng tác đăng trên Tạp chí Đất Quảng, hằng năm Hội VHNT tỉnh đều tổ chức cho anh chị em văn nghệ sĩ ở các chi hội chuyên ngành như Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh... đi  thực tế sáng tác ở trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy, chất lượng các tác phẩm VHNT của hội viên đã được nâng lên, làm thay đổi cách nhìn của các địa phương về VHNT tỉnh nhà. Thời gian qua, môi trường hoạt động cho các văn nghệ sĩ được quan tâm khá tốt, Hội VHNT tỉnh đã phối hợp với Sở VH-TT&DL và các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các văn nghệ sĩ đi thực tế, khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo cho anh chị em...

Bên cạnh những cái “được”, hẳn nhiên Hội VHNT tỉnh vẫn còn những cái “chưa được” như khâu quảng bá tác phẩm, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ...

Hội VHNT tỉnh hiện có 170 hội viên. Trong đó, hội viên Văn học: 56; Mỹ thuật: 30; Âm nhạc: 18; Nhiếp ảnh: 25; Sân khấu: 26; VHNT các dân tộc thiểu số: 6; Văn nghệ dân gian: 9. Hội có 40 người là hội viên các hội chuyên ngành Trung ương như Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam... Trong những năm qua, các chi hội chuyên ngành và các hội viên của các chi hội chuyên ngành đã xuất bản hàng trăm ấn phẩm bao gồm thơ văn, nhạc, ảnh, tập vựng mỹ thuật...

Đúng là thời gian qua, khâu quảng bá các tác phẩm của hội viên Hội VHNT tỉnh còn rất hạn chế, chưa tạo ra được dư luận xã hội mạnh mẽ. Đây cũng là vấn đề khó của hội. Làm sao để một tác phẩm VHNT ra đời phải đến được với công chúng và được công chúng đón nhận, có vậy tác phẩm VHNT mới có đất sống. Năm qua, hội cũng đã xây dựng  trang web của Hội VHNT tỉnh nhằm chuyển tải tác phẩm của anh chị em văn nghệ sĩ đến với công chúng. Việc tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ để tạo nguồn phát triển hội viên trẻ, thời gian qua cũng đã được hội quan tâm nhưng chưa có kế hoạch lâu dài. Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh sẽ bàn luận và có định hướng hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

•Đại hội Hội VHNT ở nhiều địa phương thường xảy ra nhiều chuyện lùm xùm. Liệu Hội VHNT tỉnh Quảng Nam có như vậy không, thưa ông?

Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ XIII là đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết và xây dựng để Hội VHNT tỉnh là “mái nhà chung” của anh chị em văn nghệ sĩ và những người yêu VHNT đến chia sẻ dưới “mái nhà chung” này. Hội VHNT tỉnh là hội đặc thù, hoạt động tự nguyện nên sắp đến phương thức tiến hành đại hội của Hội VHNT tỉnh là thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, với tinh thần đoàn kết xây dựng để hội tiếp tục phát triển. Hội viên sẽ mạnh dạn tham gia đóng góp những vấn đề thiếu sót trong quá trình lãnh đạo hội của ban chấp hành và các chi hội trong thời gian vừa qua. Quan điểm đóng góp phải trên tinh thần góp ý xây dựng hội chứ không phải đấu đá lẫn nhau. Rất mừng là hội viên Hội VHNT tỉnh không có tình trạng bè phái nên chắc sẽ không có chuyện lùm xùm xảy ra...

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

LÊ QUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch Hội VHNT Quảng Nam Nguyễn Hoàng Bích: "Đại hội với tinh thần dân chủ, đoàn kết..."
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO