Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam

X.PHÚ 03/10/2023 12:45

(QNO) - Trưa nay 3/10 tại phòng khách quốc tế Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp  ngài Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam đến tìm hiểu tiềm năng và cơ hội thị trường trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và làm việc với đoàn. Ảnh: X.P
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và làm việc với đoàn. Ảnh: X.P

Ngài Keijo Norvanto bày tỏ cám ơn sự đón tiếp đoàn của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam; cho biết năm 2023 kỷ niệm 50 năm kỷ niệm thiết lập ngoại giao giữa Phần Lan và Việt Nam nên chuyến đi đến Quảng Nam của đoàn nhằm tìm ra hướng phát triển hợp tác phát triển nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là lâm nghiệp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam nhấn mạnh, rất mong muốn và được tạo điều kiện gặp gỡ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh để hợp tác phát triển không chỉ về lâm nghiệp mà còn thương mại.

Tại Phần Lan, rừng trở thành ngành công nghiệp rừng, đứng thứ 3 trong cơ cấu kinh tế của đất nước; trong đó tập trung vào việc chế biến sử dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Than tặng quà cho ông Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam. Ảnh: X.P
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà ngài Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam. Ảnh: X.P

 Chào mừng ngài đại sứ đến thăm và làm việc tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giới thiệu một số nét về tình hình phát triển lâm nghiệp của tỉnh. Diện tích tự nhiên của tỉnh Quảng Nam là hơn 1 triệu héc ta, trong đó đất lâm nghiệp 730 nghìn héc ta, đất rừng 680 nghìn héc ta; diện tích rừng Quảng Nam đứng thứ 2 cả nước, sau Nghệ An.

Quảng Nam trước đây có tình trạng phá rừng trái phép, nhưng vài năm gần đây địa phương tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học. Tuy nhiên, năng lực chế biến, sản xuất sản phẩm từ rừng thấp. Người dân trồng keo là chính và hiện tỉnh đang chỉ đạo thực hiện chuyển sang trồng rừng gỗ lớn.

“Rất vui khi ngài đại sứ đến thăm và đặt vấn đề tìm hiểu hợp tác phát triển trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tỉnh mong được ngài đại sứ quan tâm, giới thiệu các doanh nghiệp của Phần Lan đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Quảng Nam và hợp tác về giống, công nghệ trồng, quản lý, khai thác, nhằm nâng cao hiệu quả công tác khai thác rừng và tăng cường bảo vệ rừng. Đồng thời hỗ trợ tỉnh trong việc lựa chọn nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ tín chỉ các bon rừng” - ông Lê Trí Thanh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO