Chuẩn bị cho lộ trình số hóa truyền hình toàn tỉnh

TRIÊU NHAN 01/09/2017 13:34

Sở TT-TT vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, nhằm chuẩn bị cho lộ trình số hóa toàn tỉnh vào tháng 12.2018.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 28 tỉnh/thành phố với tổng dân số chiếm hơn 60% cả nước đã chuyển sang phát sóng, thu xem truyền hình số mặt đất DVB-T2. Theo kế hoạch, 7 tỉnh của khu vực đồng bằng Nam Bộ còn lại sẽ tắt sóng analog, chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất trước 12 tháng so với kế hoạch ban đầu. Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất Quảng Nam cho biết, Đề án số hóa truyền hình đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg.

Theo đó, Quảng Nam nằm trong nhóm III, sẽ kết thúc việc phát sóng tương tự mặt đất vào năm 2018. Song do chịu ảnh hưởng bởi kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng, vào tháng 9.2015, các huyện, thị xã, thành phố phía bắc Quảng Nam bao gồm Đại Lộc, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên đã được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và hoàn tất việc chuyển đổi. Các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn tất việc chuyển đổi khi Quảng Nam ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất vào tháng 12.2018. “Thời gian tới, Sở TT-TT phối hợp với Sở LĐ-TB&XH triển khai thống kê, rà soát lại danh sách hộ nghèo và cận nghèo tại các địa phương còn lại, đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu thu số hóa. Để tránh hiện tượng đầu thu kém chất lượng được bày bán tràn lan trên thị trường, Sở TT-TT đã lập đoàn công tác thanh tra, kiểm tra về đầu thu số trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị cho lộ trình số hóa diễn ra đúng tiến độ” - bà Quyên cho hay.

Tại hội nghị tập huấn về số hóa truyền hình tại Quảng Nam, đề cập công nghệ số hóa truyền hình, ông Nguyễn Thế Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chia sẻ, so với truyền hình analog, truyền hình số mặt đất có ưu thế là đảm bảo về an toàn, bảo mật cao so với các phương thức truyền hình qua mạng viễn thông, chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Tại Việt Nam, người xem truyền hình dần bắt kịp xu hướng công nghệ của thế giới, có thể lựa chọn khoảng gần 200 kênh chương trình thông qua các nhà cung cấp. Chất lượng dịch vụ được nâng cao, vùng phủ sóng được cải thiện. Việc số hóa truyền hình cũng đáp ứng mục tiêu quy hoạch tần số của Chính phủ. Theo đó, phổ tần dành cho truyền hình số bị thu hẹp lại, băng tần dư dôi được giải phóng giúp triển khai các dịch vụ băng rộng, phát triển ngành viễn thông - công nghệ thông tin của nước nhà. Việc mở rộng hệ thống truyền hình số mặt đất giúp cung cấp thêm nhiều dịch vụ truyền hình và cho phép xem trên nhiều thiết bị, tạo điều kiện phát triển mạng 4G.

TRIÊU NHAN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuẩn bị cho lộ trình số hóa truyền hình toàn tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO