Chuyển biến ở Quế Châu

NGUYỄN SỰ 29/08/2017 08:45

Từ việc tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh..., diện mạo nông thôn xã Quế Châu (Quế Sơn) ngày càng khởi sắc.

Diện mạo nông thôn xã Quế Châu (Quế Sơn) ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ
Diện mạo nông thôn xã Quế Châu (Quế Sơn) ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ

Tạo chuyển biến về kinh tế

Cuối tháng 8, dạo qua cánh đồng ở Quế Châu, đâu cũng thấy nông dân khẩn trương thu hoạch các loại nông sản vụ hè thu 2017. Bà Phạm Kim Thoa - cán bộ chuyên trách lĩnh vực xây dựng nông thôn mới của xã cho biết, mỗi vụ địa phương sản xuất 270ha lúa, trong đó 83,3% diện tích chủ động nước tưới. Những năm gần đây, nhờ ngành nông nghiệp Quế Sơn và chính quyền cơ sở tích cực phối hợp chuyển giao quy trình kỹ thuật, hướng dẫn nhà nông bố trí cơ cấu giống phù hợp, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng trừ dịch hại nên năng suất lúa tăng đáng kể. Theo bà Thoa, nếu năm 2012 năng suất lúa bình quân toàn xã chỉ đạt 40 tạ/ha thì nay tăng lên 54 tạ/ha. Thời gian qua, nhờ được thụ hưởng các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước và tiếp cận dễ dàng với nhiều kênh vốn ưu đãi nên nông dân Quế Châu có điều kiện mua sắm các loại máy móc phục vụ sản xuất. Hiện nay trên địa bàn 10 thôn của xã có 25 máy cày, 5 máy gặt đập liên hợp nên tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch lúa đạt 100%. Bên cạnh đó, xã Quế Châu còn có 350ha đất màu chuyên canh tác các loại cây trồng cạn chủ lực, từ năm 2011 đến nay nhờ nông dân linh hoạt bố trí sản xuất theo phương thức luân canh, xen canh, gối vụ nên bình quân hằng năm mỗi héc ta cho thu khoảng 100 triệu đồng, tăng 25 - 30 triệu đồng so với năm 2010 trở về trước.

Tính đến cuối tháng 8.2017, xã Quế Châu đã hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Từ năm 2012 đến nay, bằng việc huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn, địa phương đã đầu tư xấp xỉ 20 tỷ đồng cho chương trình này. Được biết, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 6,96%, giảm hơn 16% so với năm 2012; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với cách đây 5 năm.

Theo kế hoạch, đến năm 2019 Quế Châu về đích nông thôn mới. Dự tính, để thực hiện hoàn thành 7 tiêu chí còn lại, thời gian tới Quế Châu cần hơn 20 tỷ đồng.

Cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ của ngành nông nghiệp, thời gian gần đây Quế Châu chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Ông Nguyễn Minh Sỹ - Chủ tịch UBND xã Quế Châu cho hay, toàn xã hiện có 6 doanh nghiệp hoạt động cùng 50 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 200 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng phát triển khá mạnh với hơn 360 cơ sở kinh doanh buôn bán, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Được biết, năm 2016 tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ của Quế Châu đạt gần 108 tỷ đồng, vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra. Ông Sỹ nói: “Những năm đến, ngoài việc tập trung nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, địa phương sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm đến hợp tác đầu tư. Đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo đúng hướng và ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó từng bước nâng cao đời sống nhân dân”.

Tập trung đầu tư hạ tầng

Những ngày qua, nhiều hộ dân ở thôn Xuân Cang của xã Quế Châu hết sức phấn khởi khi tuyến đường bê tông xi măng đoạn từ cổng chào thôn văn hóa đến ngõ nhà bà Trà vừa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Con đường này có chiều dài 320m, rộng 3m với kinh phí đầu tư xây dựng gần 240 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60%, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Không riêng tuyến đường đó, nhờ linh hoạt vận dụng nhiều cơ chế, đến nay địa phương đã bê tông hóa hơn 27km đường liên thôn, ngõ xóm với tổng số tiền xấp xỉ 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Sỹ chia sẻ: “Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân ý thức được lợi ích từ phong trào làm đường giao thông nông thôn. Từ đó, trong quá trình thi công, nhiều hộ dân đã tự nguyện dỡ bỏ tường rào cổng ngõ, hiến đất ở, đất vườn và đất sản xuất để mở rộng hành lang giao thông theo chuẩn nông thôn mới, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng thay da đổi thịt và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh”. Bằng nhiều nguồn vốn huy động, thời gian qua xã Quế Châu cũng đã nâng cấp, mở rộng mạng lưới điện nông thôn phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Bây giờ, khoảng 80% số trục đường liên thôn, liên xóm trên địa bàn có điện chiếu sáng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nhờ các ngành, các cấp quan tâm đầu tư nên hiện nay 3 trường học trên địa bàn xã (gồm: mẫu giáo, tiểu học, THCS) đều được xây dựng khang trang với quy mô 2 tầng. Theo ông Nguyễn Minh Sỹ, đến nay cả 3 trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, riêng Trường Tiểu học Quế Châu đang làm các thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trên lĩnh vực y tế, nhằm chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân, năm 2016 Quế Châu khởi công xây dựng trạm y tế xã với tổng kinh phí đầu tư 2,9 tỷ đồng, hiện nay công trình này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Không chỉ vậy, thời gian gần đây Quế Châu cũng đã đầu tư 2,6 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 5 nhà văn hóa thôn và sắp tới 5 nhà văn hóa thôn còn lại sẽ tiếp tục được đầu tư nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân. Trong khi đó, chợ Đàng cũng được đầu tư xây dựng lại với số tiền 9 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 300 tiểu thương kinh doanh buôn bán. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường cũng luôn được địa phương chú trọng, đến nay 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và cả 10 thôn đều thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải trong các khu dân cư...

NGUYỄN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyển biến ở Quế Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO