Chuyển đổi cây trồng ở thị trấn Trà My

VĂN VIỆT 07/12/2018 02:57

(QNO) - Tận dụng lợi thế đất đai và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, thời gian qua nhiều hộ dân ở thị trấn Trà My (Bắc Trà My) mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả tích cực.

Có nguồn thu nhập ổn định từ cây phật thủ nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng.
Người dân thị trấn Trà My trồng cây phật thủ. Ảnh: VĂN VIỆT

Khu vườn rộng hơn 2ha của ông Đỗ Tạo (tổ dân phố Minh Đông) trước đây chủ yếu trồng keo, hiệu quả kinh tế không cao. Tiếp cận chủ trương Nghị quyết 03 của Huyện ủy Bắc Trà My, năm 2016 ông mạnh dạn đăng ký chuyển đổi 1,5ha đất trồng keo sang trồng các loại cây ăn trái. Đến nay, trên diện tích này ông trồng cây cóc, cam, ổi, sầu riêng, phật thủ...

"Ban đầu khi chuyển qua trồng cây ăn trái, bản thân tôi rất lo lắng. Tuy nhiên sau đó cây phát triển xanh tốt, hiện bắt đầu cho trái nên an tâm" - ông Tạo cho biết. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", trong thời gian chờ kết quả từ cây ăn trái, ông xen canh mướp, bí, đậu tây để nâng cao thu nhập. Sắp đến ông dự định mở rộng thêm 0,5ha trồng cây bơ. 

Xóa vườn tạp vừa đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, vùa tạo được cảnh quang đẹp cho các hộ gia đình.
Cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn trái. Ảnh: VĂN VIỆT

Thời gian qua, Hội Nông dân thị trấn Trà My phối hợp tiếp nhận và cấp cho người dân hơn 4.400kg phân bón, hơn 1.100 cây cam giống, 130 cây bưởi giống, 480 cây thanh trà, 620 cây lòn bon, 120 cây chôm chôm. Từ chương trình giảm nghèo của Trung ương và chương trình phát triển cây dược liệu của tỉnh, UBND thị trấn cũng trao 30.000 cây đinh lăng và 4.400 cây sa nhân cho 50 hộ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Hàng (tổ dân phố Mậu Cà) hiện nay cũng bắt đầu gầy dựng lại vườn cây ăn trái. Trước đây hơn 2ha đất vườn, ông chủ yếu trồng quế. Nhận thấy nguồn thu nhập từ quế không cao, ông đăng ký chuyển đổi 1,5ha sang trồng cam, thanh trà, lòn bon. Nhờ chăm sóc tốt, khoa học và không dùng các chất hóa học, khu vườn của ông đang phát triển xanh tốt. Ngoài ra, ông còn bỏ vốn đầu tư trồng gần 2.000 cây cau.

Ông Trần Hồng Ka - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Trà My cho biết: "Trên địa bàn thị trấn có rất nhiều hộ thực hiện chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp và những cây không đem lại hiệu quả kinh tế sang trồng cây ăn trái. Bước đầu thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy đã mang lại hiệu quả tích cực, nhiều hộ có nguồn thu nhập từ mô hình cây ăn trái".

UBND và Hội nông dân thị trấn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tại vườn để hướng dẫn kỹ thuật cho người dân.
Thị trấn Trà My thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tại vườn để hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Ảnh: VĂN VIỆT

Bên cạnh tạo điều kiện để người dân tiếp cận chủ trương Nghị quyết 03 của Huyện ủy Bắc Trà My, UBND thị trấn Trà My cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, tham quan học hỏi các mô hình cây ăn trái ở các địa phương khác. Thông qua mô hình, nhiều hộ gia đình đã đăng ký thoát nghèo bền vững.

Bà Ngô Phạm Như Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trà My thông tin, sau gần 2 năm thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, UBND thị trấn đã cấp 6.500 cây giống cho hơn 50 hộ với diện tích hơn 9ha đất vườn chuyển đổi. "Địa phương phần lớn là người dân các nơi đến lập nghiệp, việc tuyên truyền chuyển đổi mô hình kinh tế gặp nhiều thuận lợi. Cạnh đó, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương cũng giúp người dân mạnh dạn trong chuyển đổi cây trồng" - bà Quỳnh nói.

VĂN VIỆT

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyển đổi cây trồng ở thị trấn Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO