Đậu xanh xuân hè được mùa

TƯ RUỘNG 02/06/2020 13:34

Sáng thứ Bảy vừa rồi, đang ngồi tán gẫu với mấy anh em đồng nghiệp, Tư Ruộng nhận được điện thoại của ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Quang. Ông Thành bảo, vụ xuân hè năm nay, nông dân địa phương rất phấn khởi vì năng suất đậu xanh đạt khá và giá bán sản phẩm vẫn ổn định ở mức cao. Nghe vậy, Tư tôi tranh thủ lên vùng Gò Nổi của thị xã Điện Bàn để tìm hiểu tình hình thực tế.

Đứng nhìn ruộng đậu xanh trĩu trái chín, ông Trần Văn Thuận ở thôn Kỳ Lam (xã Điện Quang, Điện Bàn) nói: “Đầu tháng 4 dương lịch, vợ chồng tui tiến hành làm đất và triển khai gieo trồng 2 sào đậu xanh xuân hè bằng loại giống mới ĐXNP1 có chất lượng tốt. Trong 2 tháng qua, toàn bộ diện tích đều sinh trưởng, phát triển mạnh và ra rất nhiều trái. Bây giờ, gia đình tui bắt tay vào việc thu hoạch lứa đầu và dự kiến đến đầu tháng 7 sẽ nhổ phá cây. Theo tính toán, vụ này bình quân 1 sào đậu xanh cho năng suất khoảng 150kg khô, nếu bán theo giá thị trường hiện nay là 30 nghìn đồng/kg thì đạt giá trị 4,5 triệu đồng/sào. Sau khi trừ chi phí mua hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và trả tiền điện bơm nước tưới, còn lại lãi ròng không dưới 4 triệu đồng/sào/vụ”.

Lội thăm nhiều xứ đồng của xã Điện Quang, đâu Tư tôi cũng thấy bà con nông dân hối hả thu hái đậu xanh và tiếng nói cười rộn rã khắp nơi vì vụ mùa thắng lợi. Ông Nguyễn Đức Thành  cho biết, thực hiện chủ trương của cấp trên về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, những năm gần đây ngành nông nghiệp thị xã Điện Bàn cùng chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ nhà nông xây dựng nhiều vùng chuyên canh, xen canh các loại cây trồng cạn chủ lực theo phương thức sản xuất hàng hóa tập trung. Theo ông Thành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong quá trình canh tác, thời gian qua những đơn vị liên quan đã đầu tư ít nhất 6,3 tỷ đồng kéo 42km đường dây điện ra hàng loạt cánh đồng để thủy lợi hóa toàn bộ 580ha đất màu của xã. “Riêng vụ xuân hè 2020, trên địa bàn Điện Quang gieo trồng 43ha đậu xanh bằng 2 loại giống mới là ĐXNP1 và ĐX208. Thời điểm này, người dân địa phương đang tiến hành thu hoạch số diện tích vừa nêu và ước tính năng suất bình quân toàn xã đạt khoảng 23 – 30 tạ đậu xanh khô/ha, quy ra giá trị đạt từ 69 – 90 triệu đồng/ha/vụ” – ông Thành chia sẻ.

Theo tìm hiểu của Tư tôi, xuân hè năm nay toàn tỉnh sản xuất khoảng 1.000ha đậu xanh, tập trung chủ yếu ở những bãi biền ven sông và một số diện tích đất lúa chuyển đổi của các địa phương như Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Nông Sơn, Phú Ninh, Hiệp Đức, Tiên Phước. Nhờ nguồn nước tưới cơ bản đảm bảo và nhiều yếu tố thuận lợi khác nên hầu hết ruộng đậu xanh của tỉnh đều được mùa. Theo nhiều nông dân, nếu tính bình quân 1ha cho năng suất 2,2 - 2,6 tấn đậu xanh khô thì vụ này họ thu về từ 66 – 78 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí đầu tư, còn lại lãi ròng 55 – 67 triệu đồng/ha/vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đậu xanh xuân hè được mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO