An ninh trật tự

Công an Điện Bàn bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Trung tâm TDTT Bắc Quảng Nam

VĂN LỘC - GIA KHANG 28/02/2024 17:09

(QNO) - Sau một ngày khẩn trương truy xét, các trinh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam.

ca1.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu thực hiện lại hành vị trộm tại hiện trường. Ảnh: C.A

Ngày 26/2, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận tin báo của Trung tâm VH-TT&TT-TH thị xã về việc Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam (khối phố 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 39 quạt điện treo tường hiệu SENKO và 1 thang xếp inox cao 4m, ước tính tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, xảy ra tại một trung tâm thể thao lớn, phục vụ tổ chức các sự kiện và hoạt động thể dục, thể thao của nhân dân các huyện phía bắc của tỉnh, gây lo lắng trong nhân dân và gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương tập trung tối đa lực lượng để khám phá nhanh, làm rõ đối tượng.

ca2.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã đột nhập trộm cắp 39 quạt điện treo tường hiệu SENKO. Ảnh: C.A

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/2, Đội Cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, trú tại khối phố Khúc Luỹ, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Trước những chứng cứ của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Hiếu, trong khoảng thời gian từ ngày 15/2 đến ngày 26/2, lợi dụng thời điểm sau tết, Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam chưa có hoạt động thường xuyên, đối tượng đã 5 lần đột nhập để trộm cắp tài sản vào ban đêm.

ca.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu cùng các tang vật trộm cắp tại Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam. Ảnh: C.A

Điều tra, mở rộng vụ án cũng xác định vào các ngày 20/2 và 23/2/2024, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại tại khối phố Tân Mỹ, phường Điện Minh. Bản thân đối tượng Hiếu cũng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa xóa án tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã thu hồi 22 quạt điện và 1 xe mô tô là phương tiện gây án; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu về tội “trộm cắp tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công an Điện Bàn bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Trung tâm TDTT Bắc Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO