Công an phường Điện Nam Trung phát hiện, xử lý 3 đối tượng tàng trữ pháo trái phép

NHƯ Ý 24/12/2022 21:31

(QNO) - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 7 giờ, ngày 22/12, Công an phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn phát hiện Huỳnh Tấn Q. (SN 2006, trú khối phố Quảng Hậu Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời Q. về cơ quan làm việc.

Qua đấu tranh, Q. khai nhận đang tàng trữ 1 hộp pháo nổ không rõ nguồn gốc, trên vỏ hộp có dòng chữ nước ngoài, ký hiệu “CHONG KOL C0845, Made in China”, hộp 49 viên đang cất giấu tại nhà riêng.

dđ
Đối tượng Võ Thành Đô (SN 2000) và 2 hộp pháo mua trên mạng xã hội

Làm việc với cơ quan công an, Q. thừa nhận nguồn gốc số pháo này mua trên mạng xã hội giá 1.500.000đ/1hộp để sử dụng.

Được biết, vào tháng 3/2022, Q. đã bị Công an TP.Đà Nẵng xử phạt cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ băng Ngũ Bang (khoảng 70 đối tượng) cầm dao phóng lợn và hung khí gây náo loạn đường phố và đưa lên TikTok.

Tang vật thu được từ các đối tượng
Tang vật thu được từ các đối tượng

Trước đó, lúc 8 giờ, ngày 21/12, Công an phường Điện Nam Trung cũng đã mời Võ Thành Đô (SN 2000) và Đặng Hữu Minh H. (2006), cả hai cùng trú tại Khối phố Quảng Lăng  A lên làm việc vì có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến pháo nổ.

Qua đấu tranh nhanh, Đô thừa nhận đang tàng trữ 2 hộp pháo hoa gây nổ không rõ nguồn gốc, do nước ngoài sản xuất, với số lượng 49 viên/hộp và H. đang cất giấu 1 hộp tại nhà riêng. Các đối tượng cho biết đặt mua trên mạng xã hội của một người không rõ địa chỉ với giá 1.500.000đ/hộp để đốt vào dịp giao thừa.

Các vụ việc đang được Công an phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn lập hồ sơ xử lý theo qui định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công an phường Điện Nam Trung phát hiện, xử lý 3 đối tượng tàng trữ pháo trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO