Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thị trấn Trung Phước

X.HIỀN - H.QUÂN 04/04/2023 13:42

(QNO) - Sáng 4/4, xã Quế Trung (Nông Sơn) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc thành lập thị trấn Trung Phước và quyết định của UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Địa điểm Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V (thuộc huyện Nông Sơn). 

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và trao nghị quyết. Về phía tỉnh có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình và đại diện Quân khu V, các sở, ban ngành của tỉnh. 

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Trung Phước. Ảnh: H.Q
Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Trung Phước. Ảnh: H.Q

Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, xã Quế Trung là đô thị giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Nông Sơn. Bộ mặt nông thôn của xã Quế Trung ngày càng thay đổi tích cực. Cơ cấu lao động có bước chuyển dịch mạnh mẽ, kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 45 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: H.Q
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: H.Q

Với tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền cùng sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân, xã Quế Trung đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019. Công tác an sinh xã hội thực hiện hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Trước những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận này, ngày 13/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 727 về việc thành lập thị trấn Trung Phước (Nông Sơn). Qua đó, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng, mang tính tiền đề và tạo động lực đối với công cuộc hội nhập và phát triển của thị trấn Trung Phước trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.Q

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chúc mừng Nông Sơn có thị trấn đầu tiên sau 15 năm thành lập huyện. Đồng thời yêu cầu địa phương này tập trung hoàn thiện đô thị Trung Phước, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát huy tiềm năng thế mạnh, cải thiện môi trường đầu tư, kết hợp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển toàn diện của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang cũng cho rằng UBND tỉnh sẽ bổ sung nguồn kiến thiết thị chính hằng năm để địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng. 

Sở VH-TT&DL trao quyết định của UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Địa điểm tưởng niệm liệt sỹ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V thuộc huyện Nông Sơn. Ảnh: H.Q
Sở VH-TT&DL trao quyết định của UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Địa điểm tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V thuộc huyện Nông Sơn. Ảnh: H.Q

Cũng trong sáng 4/4, UBND tỉnh công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Địa điểm Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V (di tích Hóc Thượng, thuộc huyện Nông Sơn). Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đến viếng hương di tích lịch sử cấp tỉnh này. 

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó chủ tịch Quốc Hội và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đến viếng hương Di tích Hóc Thượng. Ảnh: H.Q
Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến viếng hương di tích Hóc Thượng. Ảnh: H.Q

[VIDEO] - Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc thành lập thị trấn Trung Phước:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thị trấn Trung Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO