Nhà khoa học trẻ của Đại học Đà Nẵng đoạt giải thưởng Quả cầu vàng

NGUYỄN ĐẮC 01/11/2022 15:04

(QNO) - Hội đồng xét chọn giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng vừa công bố top 10 tài năng trẻ tiêu biểu xuất sắc Việt Nam được trao giải thưởng năm 2022; trong đó có Tiến sĩ Phan Lê Minh Tú - Phó Trưởng bộ môn Y học chức năng - xét nghiệm y học thuộc Khoa Y - dược Đại học Đà Nẵng.

Nhà khoa học trẻ ĐH Đà Nẵng đạt Quả cầu vàng năm 2022
Tiến sĩ Phan Lê Minh Tú của Khoa Y - dược Đại học Đà Nẵng đoạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2022. Ảnh: N.Đ

Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2022 được xét chọn trao cho 10 tài năng khoa học công nghệ trẻ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới.

Tiến sĩ Phan Lê Minh Tú của Khoa Y - dược Đại học Đà Nẵng có thành tích khoa học công nghệ nổi bật trong năm 2022, là tác giả chính của công trình nghiên cứu, bài báo khoa học “Xét nghiệm miễn dịch điểm chấm dùng nano vàng - đồng để phát hiện kháng nguyên CFP-10 đặc hiệu của bệnh lao bằng mắt thường”.

Ảnh nhà khoa học trẻ Phan Lê Anh Tú. Ảnh NĐ
Nhà khoa học trẻ Phan Lê Minh Tú. Ảnh: N.Đ

Theo đánh giá của hội đồng, kết quả nghiên cứu trên đem lại giá trị ứng dụng thực tiễn với chi phí xét nghiệm thấp nhưng có hiệu quả cao mà không cần thiết dùng thiết bị đắt tiền để chẩn đoán sớm bệnh lao. Công trình nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xét nghiệm y học, nhất là đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Dự kiến lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27/11. Mỗi cá nhân đoạt giải thưởng sẽ được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn, cúp Quả cầu vàng, chứng nhận đoạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt kèm theo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhà khoa học trẻ của Đại học Đà Nẵng đoạt giải thưởng Quả cầu vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO