Việt Nam là một trong 10 nước có nhiều người dùng smartphone nhất thế giới

AN TRƯƠNG 07/06/2021 09:40

(QNO) - Hãng nghiên cứu thị trường Statista vừa công bố báo cáo thị trường smartphone toàn cầu tính đến tháng 5.2021.

Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 với 61,37 triệu người dùng smartphone, tương đương 64% dân số. Ảnh: Statista
Việt Nam đứng thứ 10 với 61,37 triệu người dùng smartphone, tương đương 64% dân số. Ảnh: Statista

Trong danh sách các nước có số lượng người dùng smartphone nhiều nhất thế giới, Việt Nam đứng vị trí thứ 10 với 61,37 triệu người, tương đương 64% dân số (tính đến ngày 2.6, dân số Việt Nam là 98,1 triệu người). Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 2 sau Indonesia.

Tỷ lệ này có phần giống với số liệu được Appota công bố trong báo cáo “Thị trường ứng dụng di động 2021” vào ngày 12.5. Theo Appota, Việt Nam có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại thông minh, trong số này có 64% thuê bao đã kết nối 3G, 4G và 95% thiết bị sử dụng internet.

Đứng đầu bảng xếp hạng của Statista là Trung Quốc với 912 triệu người. Theo số liệu thống kê tính đến giữa tháng 5, dân số Trung Quốc đạt 1,41 tỷ người. Như vậy có đến 64,6% dân số Trung Quốc đang sử dụng smartphone.

Mặc dù xếp thứ 2 tuy nhiên lượng người dùng smartphone của Ấn Độ chỉ xấp xỉ một nửa số lượng người dùng của Trung Quốc. Tỷ lệ người dân sở hữu smartphone của Ấn Độ là 31,5% với 439,42 triệu người dùng (dân số Ấn Độ tính đến ngày 2.6 đạt 1,39 tỷ người).

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới cũng đồng thời là 2 thị trường smartphone lớn nhất hiện nay. Các smartphone tầm trung và cao cấp được ưa chuộng tại Trung Quốc khi thu nhập người dân tăng cao. Ngược lại ở Ấn Độ, smartphone tầm trung và giá rẻ chiếm phần lớn thị phần. Statista dự đoán 2 nước vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu trong nhiều năm tới.

Các vị trí tiếp theo trong top 5 nước có lượng người dùng smartphone lớn nhất thế giới là Mỹ (270 triệu người dùng, tương đương 81,13% dân số), Indonesia (160,23 triệu người dùng, chiếm 58% dân số) và Brazil (109,34 triệu người dùng, tương đương 51,12% dân số). Mặc dù là nước có nền kinh tế phát triển, Nhật Bản chỉ có 60% tỷ lệ dân số sở hữu smartphone vì người dân nước này vẫn trung thành với các dòng điện thoại đời cũ.

Theo Statista, tỷ lệ sử dụng smartphone được xem như một chỉ số để đo lường mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia. Các nước có nền kinh tế phát triển thường có tỷ lệ dân số sở hữu smartphone trên mức 70%.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Việt Nam là một trong 10 nước có nhiều người dùng smartphone nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO