Công tác tuyên giáo Quảng Nam: Tập trung hướng về cơ sở

N.ĐOAN 09/01/2024 08:00

Cụ thể hóa chủ đề năm 2023 của ngành tuyên giáo Quảng Nam, công tác tuyên giáo các địa phương tiếp tục hướng về cơ sở, ghi dấu ấn với sự đổi mới về phương thức thực hiện làm “mềm hóa” nội dung cần chuyển tải, tạo sự cuốn hút và dễ dàng thẩm thấu đến đối tượng tiếp nhận.

Năm 2023 nhiều cấp ủy đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi tạo sân chơi, hoạt động chính trị sổi nổi trong cán bộ, đảng viên tại các tổ chức đảng trực thuộc. Ảnh: N.Đ
Năm 2023 nhiều cấp ủy đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi tạo sân chơi, hoạt động chính trị sổi nổi trong cán bộ, đảng viên tại các tổ chức đảng trực thuộc. Ảnh: N.Đ

“Mềm hóa” nội dung tuyên truyền

Khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên giáo, bên cạnh cách làm truyền thống là tuyên truyền qua hội nghị, bản tin, trên sóng phát thanh…, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu tổ chức các cuộc thi, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm trên lĩnh vực được giao.

Địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị đột phá về phương thức thực hiện, tạo môi trường, diễn đàn sinh hoạt chính trị bổ ích, ý nghĩa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Luyện - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức cho biết, năm 2023 Hiệp Đức đã tổ chức 2 tọa đàm “Đảng viên với cấp ủy huyện” và “Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Hiệp Đức tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Cùng với đó, tổ chức cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác giảm nghèo bền vững năm 2023” và cuộc thi video clip “Giữ trọn lời thề đảng viên”.

Từ các buổi tọa đàm, cuộc thi tổ chức thành công tốt đẹp đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng và tích cực trong cán bộ, đảng viên, cùng các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác trên địa bàn huyện đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, cuộc thi video clip “Giữ trọn lời thề đảng viên” đã đề cao niềm vinh dự, lòng tự hào và danh dự, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với nhân dân; thúc đẩy tinh thần tự soi, tự sửa.

Góp phần giáo dục, lan tỏa tinh thần rèn luyện, cống hiến của người đảng viên, thôi thúc tinh thần hăng hái thi đua, ý chí phấn đấu của quần chúng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Các nội dung cần tuyên truyền, quán triệt dưới hình thức các cuộc thi, tọa đàm, hội thảo đã được “mềm hóa”, dễ dàng thẩm thấu đến các đối tượng tiếp nhận và phát huy hiệu quả hơn” - ông Luyện nhận xét.

Cùng với việc xây dựng các mô hình, điển hình về thực hiện Chỉ thị 05, điểm nhấn nổi bật của công tác tuyên giáo huyện Thăng Bình năm 2023 là tổ chức thành công nhiều cuộc thi.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình tổ chức thành công hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2023. Qua đó, các tuyên truyền viên là thí sinh tham gia dự thi có điều kiện tìm hiểu và tuyên truyền nhiều nội dung phong phú liên quan đến các nghị quyết của Đảng, các chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và lịch sử địa phương.

“Hình thức sân khấu hóa kết hợp xen kẽ giữa các phần thi đã tạo nên sức thu hút lớn đối với khán giả và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhận được sự đánh giá cao từ cán bộ, đảng viên và có sức lan tỏa sau rộng trong quần chúng nhân dân” - bà Võ Thị Đoan Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình chia sẻ.

Phát huy vai trò cầu nối

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trên địa bàn được Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát huy vai trò cầu nối, truyền tải, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện sâu sát thực tế, rèn luyện kỹ năng, phương pháp trình bày, khai thác công nghệ để hỗ trợ thêm cho bài tuyên truyền mang tính thuyết phục cao.

Theo bà Trần Thị Thu Ba - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước, để nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 110 cán bộ tuyên giáo, tuyên truyền viên cơ sở; cử báo cáo viên Huyện ủy tham gia đầy đủ các hội nghị, tập huấn do cấp trên tổ chức.

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều đi cơ sở hằng quý để nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Mỗi báo cáo viên Huyện ủy định kỳ báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở địa phương, đơn vị mình phụ trách. Từ đó, giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý, không để xảy ra phức tạp, trở thành điểm nóng.

Đáng chú ý, trong công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều báo cáo viên Huyện ủy đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nghiên cứu kỹ nội dung đối thoại để phát biểu mang tính thuyết phục cao. Nhất là tham gia giải quyết những vấn đề khó, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân như: bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Hay tham gia giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc đầu tư đường liên kết vùng, công trình hồ Hố Khế (xã Tiên Lãnh). Từ đó, nhiều hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất, cây cối, ngày công… để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.

“Công tác tuyên truyền miệng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Chính vì vậy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền miệng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền kịp thời gắn với nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái.

Đồng thời chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tinh gọn, chất lượng, có kỹ năng tuyên truyền miệng, hoạt động với tinh thần chủ động, “đi trước mở đường”, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” - bà Trần Thị Thu Ba nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công tác tuyên giáo Quảng Nam: Tập trung hướng về cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO