Thế giới

Cuộc "Xuân vận" Trung Quốc bước vào giai đoạn cao điểm

CẨM HY 09/02/2024 18:37

(QNO) - Thứ Sáu ngày 9/2/2024 (tức 30 Tết), Trung Quốc đã bước vào giai đoạn cao điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hằng năm, khi hàng triệu người đổ xô lên các chuyến tàu và máy bay để trở về quê hương. Trong khi đó, các gia đình cũng sẵn sàng cho bữa tối họp mặt truyền thống.

www.reuters.com-resizer-qotbyccnyxn2pveaqedm0kjwemu-1200x0-filters-quality-80-cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com-reuters-_a25cj5ks4zn3pcizv5fnhq4rbu.jpg
Ga đường sắt Tây Bắc Bắc Kinh giai đoạn cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters

Nhằm đảm bảo việc đi lại của hàng triệu người trở về nhà trong dịp lễ diễn ra một cách suôn sẻ, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường khả năng vận chuyển. Mỗi ngày, hệ thống đường sắt rộng lớn của đất nước thêm tổng cộng 1.873 chuyến tàu hành khách, một con số kỷ lục theo báo chí nhà nước Global Times.

Hoạt động đường sắt đã được tăng cường sau khi tuyết và mưa đá lạnh gây ra sự cố cho các dịch vụ tàu hỏa, với một số hành khách bị mắc kẹt trên tàu nhiều giờ sau khi nguồn cung cấp điện bị cắt.

kenh14cdn.com-203336854389633024-2024-2-6-_photo-3-1707190871689508930763.jpg
Ga đường sắt Thâm Quyến đông đúc hành khách. Ảnh: CCTV

Nhiều tỉnh thành tăng cường biện pháp ứng phó khẩn cấp để di chuyển tuyết trên hàng trăm con đường cao tốc, khiến hành khách bị kẹt trong xe ô tô. Các cơ quan chức năng đã làm việc để làm tan băng trên dây điện và đường sắt, cũng như giải quyết triệt để vấn đề này trên máy bay và đường băng tại các sân bay.

Ở Thượng Hải vào thứ Sáu ngày 9/2, các nhà ga đường sắt trên khắp đô thị dự kiến đón 475.000 hành khách, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019, theo báo The Paper thuộc quản lý của chính quyền Thượng Hải.

Trong hai tuần trước Tết Nguyên đán, mạng lưới đường sắt Thượng Hải dự kiến vận chuyển hơn 7 triệu hành khách, vượt con số trong cùng khoảng thời gian vào năm 2019.

kenh14cdn.com-203336854389633024-2024-2-6-_photo-2-17071908702231233067160.jpg
Tình cảnh tương tự tại ga Thượng Hải. Ảnh: The Paper

Kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày chính thức bắt đầu vào thứ Bảy ngày 10/2, nhưng nhiều du khách bắt đầu chuyến đi của họ sớm hơn. Điều này cũng đánh dấu một năm kể từ khi Trung Quốc hoàn toàn dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát COVID-19.

Bên cạnh đó, thời tiết bất ổn ở miền Trung và Nam Trung Quốc trong mùa Tết Nguyên đán dự kiến sẽ làm hỏng chuyến đi về nhà của hàng trăm triệu người.

kenh14cdn.com-203336854389633024-2024-2-6-_photo-1-1707190868530514175760.jpg
Điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể làm cản trở người dân quay trở về nhà. Ảnh: The Paper

Các dự báo thời tiết Trung Quốc dự đoán nhiệt độ sẽ trở lại bình thường tại hầu hết khu vực trong vài ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cuộc "Xuân vận" Trung Quốc bước vào giai đoạn cao điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO