Cựu binh Đông Giang góp sức vì cộng đồng

ĐĂNG NGUYÊN 15/12/2022 09:41

Bằng rất nhiều việc làm ý nghĩa, các cựu chiến binh ở huyện miền núi Đông Giang đã góp thêm niềm tin và công sức, tạo động lực giúp người dân địa phương vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh Bhriu Thiện (người đánh trống) - tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống Cơ Tu. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Cựu chiến binh Bhriu Thiện (người đánh trống) - tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống Cơ Tu. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Sau thời gian triển khai mô hình trồng và sản xuất chè dây razéh, vợ chồng cựu chiến binh Phạm Quốc Phòng (thôn Pa Nan, xã Tư, Đông Giang) bắt đầu kết nối, hỗ trợ người dân tham gia hoạt động tại cơ sở sản xuất của gia đình, chủ yếu là những người lính phục viên, xuất ngũ cùng sinh hoạt ở Hội Cựu chiến binh xã. Công việc dù chỉ được triển khai vài năm trở lại đây, nhưng giúp rất nhiều hoàn cảnh có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Vợ chồng ông Phòng đều là cựu chiến binh. Hơn 30 năm trước, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, vợ chồng ông dắt díu nhau lập nghiệp ở vùng “thủ phủ chè” Quyết Thắng, rồi chuyển đến sinh sống tại xã Tư đến bây giờ.

Làm công nhân nông trường chè không đủ sống, vợ chồng ông quyết định phát triển trồng chè dây razéh kết hợp trồng hoa hồng và sim núi. Chỉ sau vài năm, mô hình trồng cây dược liệu cho kết quả khả quan, trở thành thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

“Vài năm trở lại đây, vợ chồng tôi mở rộng diện tích trồng và quy mô cơ sở chế biến dược liệu, bán ra thị trường. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu, vợ chồng tôi liên kết và duy trì hỗ trợ 3 - 4 hộ dân trong thôn hình thành nhóm hộ cùng phát triển trồng cây dược liệu, cho thu nhập khá ổn định” - ông Phòng chia sẻ.

Vợ chồng cựu chiến binh Phạm Quốc Phòng thành công với mô hình trồng chè dây razéh. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Vợ chồng cựu chiến binh Phạm Quốc Phòng thành công với mô hình trồng chè dây razéh. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ông Phòng là một trong những hội viên cựu chiến binh có việc làm ý nghĩa vì sự phát triển của cộng đồng. Đơn cử như cựu chiến binh Bhriu Thiện (thôn Bhờ Hôồng, xã Sông), với vai trò là tộc trưởng Bhriu, nhiều năm qua đã dày công sưu tầm, truyền dạy văn hóa truyền thống Cơ Tu.

Ông Thiện còn là gương điển hình của địa phương trong việc vận động con cháu tham gia trình diễn nghệ thuật múa Cơ Tu phục vụ du khách. Ngoài ra, ông còn là nghệ nhân tiêu biểu đóng góp công sức phát triển bộ môn bắn nỏ tại các hội thi thể thao trong và ngoài tỉnh, với nhiều thành tích cao.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đông Giang cho biết, những năm qua, phát huy tinh thần cựu chiến binh gương mẫu, nhiều hội viên đăng ký từng phần việc cụ thể hướng về cộng đồng.

Bằng sự kết nối, vận động người dân hiến đất đai, vườn tược triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tham gia truyền dạy, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ người dân và đồng đội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo…, nhiều hội viên trở thành tấm gương tiêu biểu, cùng góp sức cho mục tiêu phát triển miền núi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu binh Đông Giang góp sức vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO