Cựu chiến binh gương mẫu

PHẠM HOÀNG 22/09/2014 09:38

Năm năm qua (2009 - 2014), phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiên Phước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực đem lại kết quả đáng ghi nhận.
Xây dựng tổ chức vững mạnh

“Bám chi, sát hộ, gần gũi hội viên” là phương châm “vàng” được Hội CCB xã Tiên Lộc thường xuyên áp dụng trong công tác xây dựng tổ chức hội. Ông Hồ Ngọc Biên - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Xây dựng quỹ trợ tang là sáng kiến được hội viên hưởng ứng tích cực và được nhiều đơn vị bạn học tập nhân rộng”. Theo đó, hàng năm mỗi hội viên đóng góp khoản tiền nhất định vào quỹ trợ tang của hội. Khi có trường hợp hội viên qua đời, hội sẽ trích 10% số quỹ hiện có (tối đa là 3 triệu đồng) để hỗ trợ gia đình lo việc mai táng. Không riêng Hội CCB xã Tiên Lộc, 16/16 hội cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Phước đều hướng mạnh hoạt động về cơ sở và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm tiền đề cho các hoạt động hội. Hàng năm hội chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ hội. Đồng thời thường xuyên khảo sát đối tượng CCB, cựu quân nhân ngoài hội để phát triển hội viên. Hiện toàn hội có hơn 2.000 hội viên, tăng hơn 400 hội viên so với năm 2009. Hàng tháng, các cấp hội duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt theo đúng quy định. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt luôn đạt trên 80%. Ông Phạm Văn Đào - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Hiện nay nhiều chi hội không tổ chức họp tại nhà thôn mà luân phiên tổ chức tại nhà hội viên. Cách làm này tạo sự thân mật gần gũi, giúp hội viên thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống của nhau, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, động viên nhau cùng phát triển”.

Khen thưởng các CCB gương mẫu lần thứ V của huyện Tiên Phước. Ảnh: P.H
Khen thưởng các CCB gương mẫu lần thứ V của huyện Tiên Phước. Ảnh: P.H

Hoạt động hiệu quả

Điển hình như CCB Ngô Đình Thạnh ở tại thôn 2 xã Tiên Cảnh. Được sự giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm của đồng đội, kết hợp với tìm tòi qua sách báo, các lớp tập huấn kỹ thuật do huyện, xã tổ chức, anh đã dần tìm ra hướng làm ăn cho riêng mình. Hiện nay với mô hình vườn - ao - chuồng kết hợp anh đang sở hữu hơn 1.000 cây dó bầu, trong đó có trên 50 cây đã cho thu hoạch với giá trị từ 5 triệu đến 20 triệu đồng/cây; hơn 2ha keo, và đàn gà thịt thường xuyên hơn 500 con cho nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của anh trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” Hội CCB huyện liên tục đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, ba năm liền (2011 - 2013) là đơn vị dẫn đầu 9 huyện miền núi được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hơn 450 cán bộ, hội viên CCB được Đảng, chính quyền, nhân dân tín nhiệm giới thiệu, bầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở.

Hay CCB Huỳnh Văn Nhất, xã Tiên Phong cũng đã có quá trình nỗ lực vượt khó vươn lên đáng ghi nhận. Sau khi rời quân ngũ anh Nhất lập gia đình và sinh được 4 người con, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Lao động cật lực vẫn không đủ ăn khiến anh phải trăn trở, tìm kiếm lối ra cho bài toán đói nghèo. Từ những thất bại do lối chăn nuôi truyền thống đầy rủi ro, anh đã nghĩ đến việc phải nâng cao chất lượng đàn gia súc đáp ứng thị trường tiêu thụ hiện nay. Và mô hình nuôi heo thâm canh ra đời. Nhờ chọn giống tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật đã giúp gia đình anh nuôi heo chóng lớn, hạn chế được dịch bệnh. Với quy mô 120 con heo thịt/lứa, mỗi năm 3 lứa cho anh nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng.

Tổ chức hội được xây dựng vững mạnh, đời sống của đại bộ phận hội viên được cải thiện là điều kiện lý tưởng để các cấp hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Điển hình có thể kể đến mô hình xây dựng khu dân cư an toàn của Chi hội Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, tổ tự quản về an ninh trật tự của Hội CCB xã Tiên Lộc, tiếng mõ an ninh của Chi hội thôn Phái Nam, thị trấn Tiên Kỳ; hay công tác vận động nhân dân di dời, giải tỏa, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng tại các xã Tiên Châu, Tiên Phong, Tiên An, Tiên Lộc, thị trấn Tiên Kỳ... Hội CCB cơ sở còn vận động hội viên đóng góp công, vật liệu, tiền mặt cùng với Nhà nước giúp 128 hội viên xóa nhà tạm với tổng kinh phí hàng tỷ đồng; tổ chức khen thưởng cho trên 1.500 lượt con em hội viên học khá giỏi với số tiền 45,8 triệu đồng; xây dựng 16 sổ tiết kiệm tình nghĩa và 262 suất quà trị giá 35 triệu đồng tặng gia đình chính sách khó khăn nhân dịp lễ, tết… Ông Phạm Văn Đốc - Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Phước khẳng định: “Lãnh đạo huyện luôn tin tưởng và đánh giá cao vai trò tiên phong gương mẫu của lực lượng CCB. Hầu hết anh chị em đều phát huy được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động, phong trào từ huyện đến cơ sở”.

PHẠM HOÀNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu chiến binh gương mẫu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO