Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

VĂN MINH - TÂM ĐAN 16/12/2021 07:20

Nhờ cần cù, chịu khó, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn huyện Hiệp Đức tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

CCB Nguyễn Văn Niên với đàn heo sắp xuất chuồng. Ảnh: M.Đ
CCB Nguyễn Văn Niên với đàn heo sắp xuất chuồng. Ảnh: M.Đ

Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Niên (Chi hội CCB thôn Việt An, xã Bình Lâm) sớm xây dựng gia đình, bắt tay phát triển kinh tế.

Ông chọn cho mình hướng phát triển kinh tế tổng hợp, từ buôn bán các loại giống, phân bón, gia công máy xay xát, ép dầu phụng đến chăn nuôi heo, bò, trồng cây ăn quả... Mô hình trở thành điểm sáng trong phong trào làm kinh tế giỏi của xã Bình Lâm, hàng năm cho gia đình thu nhập hơn 800 triêu đồng.

Hiện nay, CCB Nguyễn Văn Niên sở hữu một máy xay xát gạo, một dàn máy ép dầu phụng bằng thủy lực tiên tiến, nuôi 80 con heo thịt, 5 con bò 3B cùng hàng trăm con gia cầm. Mô hình kinh tế của gia đình ông Viên đang giải quyết việc làm cho 5 lao động thời vụ tại địa phương với mức 6 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ tự mình phát triển kinh tế, ông Viên còn hỗ trợ, hướng dẫn giúp nhiều hội viên CCB khác cùng xây dựng mô hình kinh tế. Hàng tháng, gia đình ông thực hiện 2 đợt từ thiện, cung cấp suất ăn, nhu yếu phẩm cho các cụ già tại trung tâm dưỡng lão và bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện.

Ông Niên cho biết: “Có được những thành công như ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi nhận được sự động viên, quan tâm của tổ chức hội CCB các cấp. Trong đó qua kênh của hội, gia đình đã có điều kiện vay vốn 50 triệu đồng; tham gia các lớp tập huấn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, làm vườn..”.

Tại xã Quế Thọ, mô hình vườn cây ăn quả kết hợp trồng “lagim” (trồng rau, củ, quả) của CCB Trần Tấn Anh (thôn Nam An Sơn) là địa chỉ được hội viên CCB, nông dân trên địa bàn huyện nhiều lần đến tìm hiểu học tập. Tận dụng khu vườn gần 3.000m2, ông Anh tiến hành cải tạo, quy hoạch xây bể chứa nước, bố trí từng khu để trồng 50 cây lòn bon (giống Tiên Phước), 30 cây măng cụt (giống miền Nam), cho thu nhập hơn 3 năm nay, bình quân mỗi năm hơn 70 triệu đồng.

Ngoài 2 cây trồng chủ lực, tận dụng không gian tầng thấp, ông trồng các loại cây ngắn ngày như đu đủ, chuối mốc, gừng nghệ và rau củ các loại. Ông sử dụng chủ yếu phân hữu cơ nên cây trồng phát triển tốt, sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Trung bình hàng ngày, gia đình ông thu về khoảng 500 nghìn đồng từ rau củ quả sạch.

CCB Trần Tấn Anh xây dựng tốt mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao. Ảnh: M.Đ
CCB Trần Tấn Anh xây dựng tốt mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao. Ảnh: M.Đ

Ông Trần Bình - Chủ tịch Hội CCB xã Bình Lâm cho biết, nhiều năm qua, phong trào “CCB làm kinh tế giỏi” xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong hội viên. Nhiều mô hình áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; nhiều hội viên CCB gương mẫu, mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi, cải tạo vườn tạp cho thu nhập cao.

Đồng hành với hội viên, Hội CCB xã chủ động phối hợp với ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất, đồng thời tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên phát triển kinh tế...

Qua 5 năm triển khai mô hình “CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, đến nay toàn xã Bình Lâm có 230 hội viên tham gia, không còn gia đình hội viên CCB nghèo, phần lớn có đời sống kinh tế ổn định, làm ăn khá giả...

Toàn huyện Hiệp Đức có 1.601 hội viên CCB. Giai đoạn 2017 - 2021, các cơ sở hội tạo điều kiện cho 899 hội viên vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ 48,2 tỷ đồng. Hội CCB huyện Hiệp Đức công nhận 9 mô hình CCB làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao. Hội phấn đấu xóa hộ CCB nghèo trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO