Giảm nghèo - An sinh

Cựu chiến binh Nông Sơn giúp nhau giảm nghèo

MINH THÔNG 24/09/2024 08:18

Với ý chí và sự quyết tâm cao của những người lính Cụ Hồ, Hội viên Cựu chiến binh ở Nông Sơn đã tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo.

ccb(1).jpg
Nhiều mô hình kinh tế do hội viên CCB ở Nông Sơn làm chủ cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: MINH THÔNG

Rời quân ngũ năm 1994, ông Nguyễn Phước Khánh (thôn Trung Yên, xã Sơn Viên) trở về địa phương và lập gia đình, cuộc sống khó khăn kéo dài.

Quyết tâm vượt khó, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cùng sự động viên của đồng chí, đồng đội và được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do hội cựu chiến binh (CCB) các cấp tổ chức, năm 2016 ông Khánh quyết định vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nông Sơn và nguồn vốn tích lũy đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 1 con heo đực giống và 12 con nái về nuôi cho sinh sản.

“Hiện nay, trang trại của gia đình có diện tích 1.000m2, trong đó, có 2 con heo đực giống và 14 con heo nái sinh sản; mỗi năm xuất bán ra thị trường hàng trăm con heo giống và heo thịt, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu vào 300-400 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi, gia đình tôi còn trồng hơn 7ha rừng, mỗi vụ thu lợi hơn 300 triệu đồng” - ông Khánh chia sẻ.

Tại xã Sơn Viên, thời gian qua, Hội CCB xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hội xây dựng mô hình góp vốn quay vòng, giúp nhau phát triển kinh tế với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên có điều kiện mở rộng sản xuất, chăn nuôi từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ CCB khá giàu năm sau cao hơn năm trước, không còn hộ CCB nghèo và cận nghèo.

Theo ông Nguyễn Phước Cương - Chủ tịch Hội CCB huyện Nông Sơn, phong trào hội viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo là một trong những điểm sáng của Hội CCB huyện.

Đến nay tất cả cơ sở hội trên địa bàn không còn hộ nghèo, 4/6 xã, thị trấn về đích nông thôn mới; nhiều hội viên CCB đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn Hội CCB huyện hiện có 890 hộ khá, giàu, chiếm tỷ lệ gần 88%.

Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã vận động 230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa, nâng cấp 23 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; trao 84 suất quà tặng con em hội viên CCB và nhân dân với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Các cấp hội duy trì và phát triển 32 tổ góp vốn quay vòng; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 596 hội viên CCB vay hơn 33 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

“Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi”; vận động hội viên tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình, điển hình trong sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; góp phần giảm nghèo bền vững, không để hộ hội viên CCB tái nghèo” - Ông Cương nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu chiến binh Nông Sơn giúp nhau giảm nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO