Đời sống

Đà Nẵng đề nghị đắp đập tạm trên sông Quảng Huế

Quốc Tuấn 06/03/2024 09:20

UBND TP.Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tiếp tục đắp đập tạm trên sông Quảng Huế nhằm tăng lưu lượng nước về hạ du sông Vu Gia.

song-vu-gia.jpeg
Do tác động của nhiều yếu tố, mực nước sông Vu Gia thường bị kiệt vào mùa khô ảnh hưởng nặng đến vùng hạ du gồm Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và TP.Đà Nẵng. Ảnh: Q.T

Theo UBND TP.Đà Nẵng, trong các năm từ 2019 đến năm 2021, Đà Nẵng đã giao cho Công ty CP Cấp thoát nước Đà Nẵng tiến hành đắp đập tạm bằng bao cát tại sông Quảng Huế đến cao trình +3,2m.

Qua kiểm tra, việc đắp đập đã giúp tăng lưu lượng nước về hạ du sông Vu Gia và góp phần cấp nước tưới cho khu vực Đại Lộc, Điện Bàn cũng như cấp nước giảm mặn tại cửa thu nhà máy nước Cầu Đỏ đảm bảo cấp nước an toàn cho TP.Đà Nẵng.

Do đó, Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế trong năm 2024 để đảm bảo cấp nước an toàn cho hạ du sông Vu Gia thuộc khu vực của cả 2 địa phương.

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 6-8/2024, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.
Như vậy tình trạng thiếu nước, nhiễm mặn trên khu vực hạ du sông Vu Gia bao gồm các huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và TP.Đà Nẵng có nguy cơ cao xảy ra.

Hiện UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở NN&PT-NT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến về vấn đề này trước ngày 15/3.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đà Nẵng đề nghị đắp đập tạm trên sông Quảng Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO