(QNO) - Làng Toom Sara, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa giới thiệu dự án “Rừng ơi, thở đi” hướng đến việc tái tạo hệ sinh thái rừng bản địa và phát triển sinh kế bền vững cho người Cơ Tu.
Với diện tích đất rừng hơn 75ha tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú huyện Hòa Vang, làng Toom Sara sẽ dành 93% đất rừng (khoảng 70ha) để trồng cây rừng bản địa như cây Chò Chỉ (thay thế diện tích trồng keo) và những giống cây nhỏ khác cộng sinh dưới tán rừng, tạo sinh kế phát triển bền vững cho cộng đồng người Cơ Tu.
Ông Huỳnh Tấn Pháp - Chủ nhiệm dự án “Rừng ơi, thở đi !” cho biết, đây là sáng kiến trồng rừng bền vững đầu tiên cho cộng đồng Cơ Tu tại Đà Nẵng. Dự án sẽ kéo dài 3 năm, trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 khởi động trong tháng 3/2025 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, với các hoạt động như: Đêm nhạc “Sara music Fest - Hơi thở của rừng” (ngày 2/3); Lễ hội Phuoih Ca Coong - lễ tạ ơn thần Núi và thần Rừng của người Cơ Tu (ngày 14/3); Trại sáng tác nghệ thuật chăm khắc gỗ lũa (từ ngày 14/3).
Giai đoạn 2 có chủ đề "Lời gọi của rừng", diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7/2025, chủ yếu cải tạo đất, kết nối cộng đồng qua hoạt động tình nguyện trồng rừng, thiết kế trồng rừng.
Giai đoạn 3 tập trung vào việc hồi sinh những cánh rừng bản địa (từ tháng 8-12/2025, thí điểm các sản phẩm trồng rừng. Giai đoạn 4 là nhân rộng mô hình ra ngoài không gian làng Toom Sara.
Đặc biệt, dự án còn tham gia vào mô hình "Sáng tạo từ rác thải nhựa”, nhằm khuyến khích mọi người biến rác thải nhựa thành những sản phẩm hữu ích hoặc sáng tạo thành những tác phẩm nghệ thuật giá trị cao, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu rác thải nhựa và truyền cảm hứng cho một lối sống bền vững hơn.